<div> <div class="article-photo"><img alt="Duc muon nhanh chong ap dung cac bien phap phong dich khan cap hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/20/cdnimg-vietnamplus-vn_ttxvn_merkel_2.jpg" title="Đức muốn nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng dịch khẩn cấp hình ảnh 1" /><span>Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP/TTXVN)</span></div> <p>Để đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine ngừa <span><strong>COVID-19</strong></span>, Chính phủ Đức và các bang muốn áp dụng các biện pháp <span><strong>phòng chống dịch</strong></span> bệnh nghiêm ngặt ngay sau Lễ Phục sinh.</p> <p>Đứng trước làn sóng lây nhiễm thứ mới đã bắt đầu, Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn nhanh chóng tái áp dụng các biện pháp hạn chế khẩn cấp từ tuần tới.</p> <p>Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 19/3 (giờ địa phương), tại một cuộc họp trực tuyến, Thủ tướng Merkel và thủ hiến các bang đã thống nhất việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng ở nước này, bằng sự tham gia của các bác sỹ gia đình vào chiến dịch ngay sau Lễ <span><strong>Phục sinh</strong></span> với tối thiểu 1 triệu liều/ 1 tuần.</p> <p>Từ ngày 5-11/4, khoảng 50.000 cơ sở y tế ở Đức cũng sẽ được phép tiêm chủng cho người dân. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn nhanh hơn và linh hoạt hơn khi nói đến tiêm chủng."</p> <p>Bất chấp sự chậm trễ về bàn giao vaccine từ hãng dược phẩm AstraZeneca và việc tạm ngừng sử dụng loại vaccine này, Chính phủ Đức và các bang vẫn kiên định mục tiêu mọi người dân phải được tiêm chủng vào mùa Hè."</p> <p>Hiện Đức đã nối lại sử dụng <span><strong>vaccine</strong></span> AstraZeneca sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) tái khẳng định tính an toàn và hiệu quả của vaccine này.</p> <p><strong><span>[WHO tiếp tục khẳng định vaccine COVID-19 của AstraZeneca an toàn]</span></strong></p> <p>Mặc dù vậy, Thủ tướng Merkel lo ngại số lượng vaccine sẽ vẫn khan hiếm trong tháng tới, do đó việc tiêm chủng vẫn phải theo trình tự theo khuyến nghị của Ủy ban Tiêm chủng Thường trực.</p> <p>Thủ tướng Merkel đánh giá tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Theo quan điểm của Thủ tướng Merkel, vì sự gia tăng mạnh mẽ số ca nhiễm, số ca mắc bệnh hiện tại đang tăng lên theo cấp số nhân nên nước này có thể dừng việc nới lỏng và tái áp dụng các biện pháp hạn chế. </p> <p>Theo chính phủ liên bang, việc tăng tốc chiến dịch tiêm chủng sẽ không đủ để làm chậm sự gia tăng đáng kể số ca nhiễm bệnh. Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết hiện châu Âu vẫn chưa có đủ vaccine ở châu Âu để ngăn chặn làn sóng thứ ba.</p> <p>Theo Viện dịch tễ Robert Koch (RKI), vào ngày 19/3, nước này ghi nhận 17.482 ca nhiễm mới, với tỷ lệ mắc trên toàn quốc tăng lên 95,6.</p> <p>Trước đó, chính phủ liên bang và các bang gần đây đã thống nhất rằng việc nới lỏng phải được rút lại nếu tỷ lệ mắc bệnh vượt quá 100 ca nhiễm/100.000 người/ 1 tuần. Thủ tướng Merkel và thủ hiến các bang sẽ thảo luận thêm về các biện pháp vào đầu tuần tới./.</p> <div class="cms-author"> </div> </div> <p> </p>
Đức muốn nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng dịch khẩn cấp
Đứng trước làn sóng lây nhiễm thứ mới đã bắt đầu, Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn nhanh chóng tái áp dụng các biện pháp hạn chế khẩn cấp từ tuần tới.
Nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong tại Yên Bái
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội
Thi công mương thoát nước, bất ngờ phát hiện quả bom 340kg giữa lòng thành phố
"Tiền mất, tật mang" vì... sập bẫy quảng cáo làm đẹp, trị bệnh trên MXH
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Lý giải hiện tượng mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Hòa Bình
Vừa qua, tại khu vực khu vực Vân Hồ (Sơn La) và huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã xảy ra mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân. Trước đó, tại nhiều nơi trên cả nước cũng đã xảy ra mưa đá.
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Trong phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2024 vào sáng 24/4, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đặc biệt lưu ý vấn đề ý thức của người lái trong việc chấp hành luật giao thông.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.