Dự báo thời tiết ngày 27/4: Hà Nội mưa dông vài nơi, Nam bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 27/4 tại khu vực Hà Nội có mưa dông vài nơi, Nam bộ nắng nóng.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26/4 và ngày 27/4/2023:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-29 độ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: mưa rào và dông vài nơi, Điện Biên - Lai Châu mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, từ chiều mai có gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 20-22 độ; phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Theo Đời sống
back to top