Dự báo thời tiết ngày 17/4: Bắc Bộ nắng nóng, nhiệt độ tăng 3 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (17-19/4), bắt đầu vào đợt nắng nóng kèm oi bức, nhiệt độ tăng khá nhanh và dần lên đến mức 34 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 17/4, thời tiết Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm nay và những ngày tới, thời tiết Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Mưa giảm dần, đến ngày mai chỉ còn xảy ra vài nơi, cục bộ có mưa vừa.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 17/4:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Hà Nội nắng kèm oi bức, nhiệt độ tăng khá nhanh. Ảnh minh họa. Ảnh: internet.

Hà Nội nắng kèm oi bức, nhiệt độ tăng khá nhanh.

Ảnh minh họa. Ảnh: internet.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C./.

Theo Đời sống
back to top