Dự báo thời tiết hôm nay 8/4: Bắc Bộ mưa rét

Từ ngày 8-9/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm 8/4 trời rét; ngày 9/4 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Dự báo diễn biến không khí lạnh

Trên đất liền: ngày và đêm 08/4 không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm 08/4 trời rét; ngày 09/4 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Trên biển: ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ; Nhiệt độ cao nhất : 21-23 độ. Trời nhiều mây, gần sáng và ngày mai có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh.

Thời tiết miền Bắc âm u, có lúc mưa rào, gió lạnh do không khí lạnh tăng cường.

Thời tiết miền Bắc âm u, có lúc mưa rào, gió lạnh do không khí lạnh tăng cường.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/4

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, từ gần sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, từ gần sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

Theo Đời sống
back to top