Dự báo thời tiết 25/10: Miền Trung mưa lớn, Nam Bộ triều cường mạnh

Hôm nay (25/10), các tỉnh miền Trung tiếp tục đón mưa lớn kéo dài. Nam Bộ từ ngày mai tăng mưa, kết hợp với triều cường mạnh có thể gây ngập úng diện rộng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do tác động của nhiễu động gió Đông trên cao nên đêm qua và rạng sáng nay (25/10), Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to như Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 68mm, Tân Lâm (Quảng Bình) 36mm, hồ Núi Ngang (Quảng Ngãi) 37mm…
Dự báo hôm nay và ngày mai (25-26/10), khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Trong đó mưa lớn nhất tập trung ở Quảng Bình đến Quảng Nam với tổng lượng mưa từ 80-180mm, có nơi trên 280mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Ngãi có tổng lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.
Mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đêm 26/10.
Do mưa lớn kéo dài, dự báo hôm nay đến ngày 27/10, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-3m.
Đỉnh lũ trên các sông khả năng lên mức BĐ1- BĐ2, có sông trên BĐ2, riêng sông Kiến Giang (Quảng Bình) khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
Mien Trung mua lon keo dai, Nam Bo trieu cuong manh co the gay ngap
Từ ngày mai, Nam Bộ đón triều cường mạnh, nguy cơ ngập diện rộng.
Tại Nam Bộ, triều cường đang có xu hướng tăng. Dự báo từ 26-30/10/2022 mực nước tại trạm Vũng Tàu tăng và duy trì ở mức cao.
Độ cao mực nước lớn nhất tại Vũng Tàu trong đợt triều cường này có thể đạt 4,2 - 4,3m vào ngày 26-28/10. Triều cao ngày tại ven biển Nam Bộ duy trì trong khoảng từ 01- 04 giờ và từ 13-17 giờ, các khu vực trong đất liền đỉnh triều xuất hiện trễ hơn 1-3 giờ, tùy thuộc vào khu vực.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh ĐôngNam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.
Riêng tại hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai, theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều có khả năng xuất hiện vào ngày 25-27/10 (tức ngày 01-03 tháng Mười Âm lịch).
Trong đó, mực nước cao nhất tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,67-1,72m (cao hơn BĐIII từ 0,07 - 0,12m). Tại trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,72-1,77m (cao hơn BĐIII 0,12-0,17m), trạm Biên Hòa có thể lên ở mức 1,90-1,95m (thấp hơn BĐII khoảng 0,05-0,10m).
Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7h và 17-19h. Đây là kỳ triều cường cao cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven sông.
Theo Đời sống
back to top