Dự án thử nghiệm kết nối não với internet bị kiện

Trong tổng số 23 con khỉ được cấy chip não Neuralink của tỉ phú Elon Musk tại Đại học California Davis từ năm 2017 đến năm 2020, có ít nhất 15 con đã chết. Dự án thử nghiệm kết nối não với internet bị kiện.

Một nhóm bảo vệ quyền động vật đã xem hơn 700 trang tài liệu, hồ sơ thú y và báo cáo về mức độ hoại tử cơ thể của các con khỉ được cấy chip não của Neuralink. Đây là hồ sơ công khai tại Đại học California Davis (UC Davis) của Mỹ.

Dự án cấy chip não đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những người bị bại liệt.

Trước đó, ông Musk từng nói rằng, ông hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm cấy chip trên người vào năm 2021, nhưng mục tiêu đó đã bị lùi lại đến năm 2022. Dựa trên phát hiện này, việc cấy các chip vào não con người có thể chưa sẵn sàng.

Các chip Neuralink được cấy bằng cách khoan lỗ vào hộp sọ của những con khỉ. 1/3 trên tổng số khỉ được thí nghiệm bắt đầu nôn mửa không kiểm soát được ngay sau khi phẫu thuật, và những ngày sau đó chúng dường như gục ngã vì kiệt sức và mệt mỏi. Khám nghiệm tử thi cho thấy chúng bị xuất huyết não.

UC Davis và Neuralink đã bị khiếu nại lên Bộ Nông nghiệp Mỹ với cáo buộc có 9 hành vi vi phạm Đạo luật phúc lợi động vật.

Người phát ngôn của UC Davis đã phản hồi đơn khiếu nại: "Chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể cho động vật do chúng tôi phụ trách. Nghiên cứu động vật được quản lý chặt chẽ và UC Davis tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm cả các quy định của Bộ Nông nghiệp Mỹ".

Được biết, Công ty công nghệ thần kinh Neuralink được tỉ phú Elon Musk thành lập vào năm 2016. Mục tiêu của công ty nhằm giúp mọi người phục hồi sau chấn thương sọ não và tủy sống, chữa bệnh trầm cảm và các chứng rối loạn sức khỏe tâm thần khác. Đồng thời, hướng lâu dài của công ty là kết nối con người với Internet.

Theo Đời sống
back to top