Động vật "quý như vàng" đi lạc ở Quảng Ninh, dân lập tức giao nộp
Tâm Anh (TH)
Mới đây, Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ do người dân giao nộp để thả về tự nhiên. Đây là loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
chia sẻ
Vào ngày 31/3, Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long thông tin đã tiếp nhận một con khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) từ huyện Tiên Yên. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, con khỉ có tình trạng sức khỏe tốt được thả về khu vực rừng tự nhiên tại Khoảng 7, Tiểu khu 201, đảo Ba Mùn, Vườn quốc gia Bái Tử Long. Ảnh: Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long.
Trước đó, cá thể khỉ mặt đỏ trên được một người dân tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) phát hiện đi lạc vào vườn nhà nên bắt lại. Sau đó, gia đình đã báo sự việc cho kiểm lâm địa phương và mang con khỉ trên đến cơ quan Công an xã Đông Hải (huyện Tiên Yên) bàn giao, mong muốn con khỉ đực nặng khoảng 3,5 kg được thả về môi trường tự nhiên an toàn. Ảnh: Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long.
Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, được bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Ảnh: iNaturalist.
Loài khỉ mặt đỏ còn gọi là khỉ cộc. Đây là một loài linh trưởng đặc biệt thuộc họ Cercopithecidae, phân bố chủ yếu ở Nam Á và Đông Nam Á. Ảnh: iNaturalist Mexico.
Nổi bật bởi khuôn mặt có màu đỏ đặc trưng, bộ lông của khỉ mặt đỏ thường có màu nâu sẫm. Tuy nhiên, đôi khi chúng có thể sở hữu bộ lông biến đổi từ đen sang đỏ. Phần dưới của bụng thường nhạt màu hơn so với phần trên, lưng có màu nâu đỏ đến nâu sẫm. Ảnh: thainationalparks.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể khỉ mặt đỏ có chiều dài thân từ 485 - 700 mm, đuôi dài từ 30 - 50 mm. Chúng có trọng lượng trung bình từ 7 - 18 kg. Ảnh: thainationalparks.
Khỉ mặt đỏ thường phân bố trong các khu rừng thấp, rừng gió mùa, rừng khô và các khu rừng rậm trên núi cao tới 2.000m so với mực nước biển. Ảnh: thainationalparks.
Hoạt động chủ yếu vào ban ngày, khỉ mặt đỏ leo trèo và di chuyển trên mặt đất để kiếm ăn. Ảnh: thainationalparks.
Thức ăn của khỉ mặt đỏ bao gồm: quả, hạt, lá non, nõn và cả động vật nhỏ như côn trùng và chim. Ảnh: karits.
Tại khu vực tàn tích thành Troy cổ đại ở Hisarlik, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ lần đầu tiên tìm thấy bằng chứng cho thấy không chỉ tầng lớp thượng lưu mà cả người dân bình thường đều uống rượu.
Ngôi chùa thiêng Kyaikhtiyo trên tảng đá dát vàng ở Myanmar gây chú ý khi không bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra ngày 28/3. Nhiều người gọi đây là "sự kỳ diệu".
Sinh thời, nhà tiên tri mù người Bulgaria Baba Vanga đã đưa ra nhiều tiên đoán về tương lai nhân loại. Mới đây, một lời tiên tri của bà Vanga được cho là đã ứng nghiệm.
Những người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng một số hiện tượng thú vị sẽ xuất hiện trên bầu trời bao gồm: Trăng Hồng, mưa sao băng trong tháng 4/2025.
Mới đây, Trường Trung cấp nghề Châu Hưng, đã ký kết hợp tác chiến lược với ứng dụng SayCar – nền tảng công nghệ tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài xế lái xe hộ tại Việt Nam.
Loài cá cóc hiếm mới tại Cao Bằng vừa được các nhà khoa học Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và cộng sự tìm thấy. Đây là loài cá cóc lưng đen có nốt sần, sọc màu cam kéo dài dọc theo mép dưới của đuôi.
Mẫu xe tay ga Piaggio Liberty 2025 mới đây đã có mặt tại Hà Nội trong sự kiện "Liberty Your World" được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với sự góp mặt của ca sĩ Rhyder.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 5/4/2025, Kim Ngưu hôm nay cần khéo léo, tránh xích mích với đồng nghiệp. Bọ Cạp Linh hoạt ứng đối, Nhân Mã đừng suy nghĩ tiêu cực.