Động đất 4.0 độ Richter ở Hà Nội

Lúc hơn 8h sáng nay (25/3), tại khu vực huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội đã xảy ra một trận động đất 4.0 độ richter.
Sáng 25/3, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết vào hồi 8 giờ 5 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 25/3, một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.770 độ vĩ Bắc, 105.720 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0.
Sang nay 25/3, Ha Noi co dong dat 4.0 do Richter
Vị trí nơi xảy ra động đất.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, ngày 17/11/2023, một trận động đất có độ lớn 5,4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21,21 độ vĩ Bắc, 99,46 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 48 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Mặc dù cách xa tâm chấn, thời điểm xảy ra trận động đất, nhiều người dân sinh sống tại các tòa nhà cao tầng ở Thủ đô Hà Nội có thể cảm nhận, thấy rõ đồ đạc bị rung lắc.
Trước nữa, ngày 24/12/2021, một trận động đất có độ lớn 3,9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (22,391 độ vĩ Bắc, 101,811 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km. Động đất xảy ra tại khu tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé khoảng 34 km). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0. Dù vậy nhiều người dân sinh sống tại chung cư ở Hà Nội cũng cảm nhận rung lắc.
>>> Xem thêm video: “Mưa sâu róm” ở Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa động đất gây hoang mang
Theo Đời sống
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Ngày 24/4, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”.
back to top