Doanh nhân Đỗ Lê Quân và họ doanh nghiệp Tài Tâm

(khoahocdoisong.vn) - Công ty TNHH Tài Tâm khởi nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, môi giới bất động sản. Với sự “chèo lái” của những doanh nhân họ “Đỗ”: Đỗ Kim Ngọc, Đỗ Lê Quân, đến nay doanh nghiệp này đã và đang đầu tư các dự án bất động sản và hàng loạt dự án năng lượng tái tạo trên toàn quốc.
Hàng loạt dự án điện gió được Công ty TNHH Tài Tâm đầu tư, triển khai. (Ảnh minh họa)

Hàng loạt dự án điện gió được Công ty TNHH Tài Tâm đầu tư, triển khai. (Ảnh minh họa)

“Kín tiếng” vào thị trường điện gió

Công ty TNHH Tài Tâm thành lập từ năm 1996 hoạt động tư vấn, môi giới bất động sản cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đến nay, công ty là một doanh nghiệp hoạt động mạnh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và đầu tư bất động sản.

Đồng thời, những năm gần đây, Tài Tâm đã trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư vào nhiều dự án năng lượng tái tạo tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như tỉnh Quảng Trị, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Thuận, Bến Tre, Trà Vinh và Cà Mau.

Trong đó, phải kể đến một số dự án như: Nhà máy điện gió Tài Tâm – tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Nhà máy điện gió Hưng Bắc – tại xã Thanh, A Xing, A Túc và Xy, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Nhà máy điện gió Phương Bắc 2 – tại xã A Dơi, xã Xy, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Nhà máy điện gió Hoàng Hải – tại xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Nhà máy điện gió EaHleo Đăk Lăk – tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk; Nhà máy điện gió tại xã Thuận Hạnh – tại xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông; Nhà máy điện mặt trời Hòa Thắng 7 – tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Nhà máy điện gió Phương Bắc – tại xã A Dơi, A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Bình Thuận; Nhà máy điện gió Phương Bắc – Trà Vinh 1 (Tương ứng với vị trí V3-5) – tại xã ngoài khơi Tường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Nhà máy điện gió Thạnh Phú – tại xã An Điền, An Nhơn, An Quy, Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; Nhà máy điện gió Viên An – tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Tìm hiểu cho thấy, thời điểm năm 2009, Công ty TNHH Tài Tâm có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Thành viên sáng lập là ông, bà Đỗ Kim Ngọc (SN 1943) và Lê Thị Ân (SN 1951), người được giao nhiệm vụ làm Tổng Giám đốc là ông Đỗ Lê Quân (SN 1974) – Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Cả ông Ngọc, bà Ân và ông Quân đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại 338 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Các cá nhân này cũng góp vốn sáng lập hàng loạt các pháp nhân như: Công ty CP Đầu tư năng lượng Hưng Bắc, Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị, Công ty CP Đầu tư thương mại và kinh doanh Bất động sản Thăng Long, Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị… Đây là những pháp nhân đứng tên trong liên danh đề xuất các dự án điện bổ sung vào quy hoạch điện lực quốc gia.

“Điểm tựa” trong hoạt động môi giới

Ngoài đầu tư và triển khai hàng loạt dự án năng lượng tái tạo, Công ty TNHH Tài Tâm còn là doanh nghiệp hoạt động mạnh trong lĩnh vực tư vấn, môi giới bất động sản. Điều này không phải ngẫu nhiên mà doanh nghiệp này đạt được.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau những năm hoạt động trong Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thì tháng 6/2020 vừa qua ông Đỗ Lê Quân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tài Tâm đã chính thức được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.

Không chỉ có vậy, ông Đỗ Lê Quân còn tham gia góp vốn sáng lập và đại diện theo pháp luật cho Công ty CP Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2016, đăng ký trụ sở chính tại Toà nhà Thành Công, số 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tìm hiểu cho thấy, Công ty CP Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam có tới 13 cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Nguyễn Văn Đính (hiện là Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam) là người nắm giữ số cổ phần lớn nhất trong doanh nghiệp này khi sở hữu 20% cổ phần, tiếp đến cổ đông pháp nhân Công ty CP Bất động sản Hanhud sở hữu 10% cổ phần.

Ông Đỗ Lê Quân và các cá nhân: Nguyễn Nam Hiền, Nguyễn Quốc Khánh mỗi người sở hữu 10% cổ phần trong Công ty CP Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.

Còn lại các cá nhân: Hồng Thị Tuyến, Lê Thống Nhất, Nguyễn Thuỵ Nhân, Trần Đức Diễn, Đoàn Chí Thanh, Trần Văn Bình, Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Chi mỗi cổ đông sở hữu 5% cổ phần.

Đáng chú ý 02 cổ đông sáng lập lên Công ty CP Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam là ông Nguyễn Văn Đính và Công ty CP Bất động sản Hanhud lại có mối quan hệ sở hữu, bởi thời điểm đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 15/11/2016 ông Nguyễn Văn Đính còn sở hữu tới 85% cổ phần tại Công ty CP Bất động sản Hanhud và là Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

Có thể thấy, ông Đỗ Lê Quân vừa là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tài Tâm, vừa đảm trách vai trò Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Mà lĩnh vực tư vấn, môi giới bất động sản là một trong những mảng hoạt động lớn và uy tín của Công ty TNHH Tài Tâm.

Trở lại hàng loạt dự án năng lượng mà Công ty TNHH Tài Tâm đã và đang trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư tại nhiều địa phương, nếu bước vào giai đoạn triển khai thực tế, nhiều dự án trong số này có mức đầu tư lên đến vài nghìn tỷ đồng. Vậy phương thức, dòng tiền nào giúp Công ty TNHH Tài Tâm có thể xuyên suốt thực hiện dự án? Chúng tôi sẽ đề cấp trong số báo tới.

Theo KH&ĐS
Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những năm gần dây, nhà cấp 4 2 phòng ngủ thiết kế đơn giản, mang hơi hướng hiện đại làm toát lên vẻ đẹp tinh tế. Nhà cấp 4 với 2 phòng ngủ được ưa chuộng bởi sự tiện nghi và chi phí xây dựng thấp. 
back to top