Đỉnh Phja Oắc, Mẫu Sơn, Mèo Vạc kỳ ảo trong băng giá

Tại đỉnh Phja Oắc, Mẫu Sơn, Mèo Vạc nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá bao phủ trắng xóa tạo khung cảnh kỳ thú.

Ngày hôm nay, 20/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở miền Bắc, nhiệt độ đã giảm sâu nhất từ đầu mùa đến giờ, mọi người cảm nhận cái rét thấu xương.

Nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ đã xuống dưới 9 độ C, các tỉnh miền núi xuống dưới 5 độ C. Trong đó, một số vùng núi cao như Phja Oắc (Cao Bằng) -2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ giảm xuống còn -0,4 độ C, Sa Pa 3,2 độ C...

Có mặt tại đỉnh núi Phja Oắc cùng nhóm bạn từ 5h sáng hôm nay, anh Hà Cương cho biết, nhiệt độ trên khu vực đỉnh núi khoảng -2 độ C, băng giá bao phủ trắng xóa, dày đặc trên các cành cây, ngọn cỏ, tạo thành các "cành cây băng" long lanh.

bang-gia-phia-oac-7.jpg
Băng giá bao phủ trắng xóa, dày đặc trên các cành cây trên đỉnh Phja Oắc (Cao Bằng).
bang-gia-phia-oac-4.jpg
Băng tuyết xuất hiện cả trên mặt đất.
bang-gia-phia-oac-2.jpg
Phia Oắc mang một vẻ đẹp đặc biệt trong tiết trời giá rét.
bang-gia-phia-oac-3.jpg
Những cành cây băng.
bang-gia-phia-oac-8.jpg
Lá cây đã biến thành những "que kem" nhỏ.
bang-gia-phia-oac-10.jpg
Những ngọn cỏ cũng trĩu nặng băng giá.
bang-gia-phia-oac-5.jpg
Đây là lần đầu tiên trong mùa đông Phia Oắc xuất hiện băng giá.
bang-gia-phia-oac-9.jpg
Đỉnh Phja Oắc (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) cao 1.931m so với mực nước biển.
bang-gia-phia-oac.jpg
Anh Hà Cương cho biết, khả năng băng giá sẽ còn kéo dài do nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Ảnh: Hà Cường.

Tại Mèo Vạc (Hà Giang) một số bản vùng cao như Lùng Vàn Chải, Lùng Thúng, nền nhiệt xuống thấp khoảng -3 độ C khiến băng giá xuất hiện.

bang-gia-phia-oac-11.jpg
Băng phủ long lanh trên những cánh hoa đào rừng tại Mèo Vạc. Ảnh: Phạm Nhu.
bang-gia-phia-oac-12.jpg
Băng tuyết đem tới cho cảnh vật vẻ đẹp kỳ ảo.

Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ hạ xuống tới -0,4 độ C, băng tuyết cũng bao phủ trắng xóa.

bang-gia-phia-oac-13.jpg
Băng giá xuất hiện ở đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay. Ảnh: Nguyễn Minh Chuyển.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến ngày 22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Theo Đời sống
back to top