Điều trị thành công cho bệnh nhân bị lồi mắt sau tai nạn

Rò động mạch xoang hang xảy ra sau tai nạn khiến mắt bị lồi không nhắm lại được. Sự thông nối này có thể làm rối loạn hệ thống tuần hoàn của não và màng não có thể dẫn đến xuất huyết não đe dọa tính mạng của người bệnh.

Ngày 15/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa điều trị thành công bệnh nhân bị lồi mắt.

Đó là bệnh nhân T.H, 27 tuổi (xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng mắt trái bị đau, lồi nhiều, không nhắm được mắt và kèm nghe âm thổi trong đầu gây khó chịu. Qua thăm khám, bệnh nhân được xác định bị rò động mạch cảnh - xoang hang trực tiếp, nguyên nhân do trước đó bệnh nhân bị tai nạn giao thông gây chấn thương đầu.

Bệnh lý này dẫn đến sự thông nối bất thường, gây ứ trệ dẫn lưu của xoang hang và tất cả các tĩnh mạch đổ về xoang hang. Trong đó, hệ thống tĩnh mạch mắt chịu tác động trực tiếp, nó dẫn đến một loạt các biểu hiện lâm sàng tại mắt như: Lồi mắt, giảm thị lực, liệt vận nhãn, tăng nhãn áp...

Nghiêm trọng hơn, sự thông nối này có thể làm rối loạn hệ thống tuần hoàn của não và màng não có thể dẫn đến xuất huyết não đe dọa tính mạng của người bệnh.

Xác định tính chất nguy hiểm của trường hợp này, Khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ đã tiến hành chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) để chẩn đoán. Kết quả cho thấy có sự thông nối trực tiếp giữa động mạch cảnh và xoang hang bên trái, kích thước lỗ rò khá to, khả năng do động mạch bị xé rách sau tai nạn giao thông.

Sau khi hội chẩn, Khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ quyết định tiến hành can thiệp Nội mạch Thần kinh để chữa trị cho bệnh nhân T.H.

Tuy nhiên, do đây là kỹ thuật hiện đại, chi phí điều trị khá cao, mà theo nguồn tin tìm hiểu của Bệnh viện, bệnh nhân thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được nhận trợ cấp hàng tháng từ địa phương, người bệnh đang sống cùng mẹ già và con nhỏ, bản thân lại là thu nhập chính của gia đình, nhưng do mắt bị lồi nhiều nên không xin được việc.

Thấy được những khó khăn của anh T.H., Tổ Công tác xã hội – Phòng Kế hoạch tổng hợp đã kết nối đến các nhà hảo tâm, vận động hỗ trợ cho bệnh nhân. Kết quả đã nhận được hỗ trợ với tổng số tiền là 35.900.000 đồng (trong đó đóng tạm ứng viện phí là 34.000.000 đồng và trao tiền mặt cho bệnh nhân là 1.900.000 đồng) để bệnh nhân có kinh phí để tiến hành can thiệp.

Sau can thiệp, bệnh nhân đã hết ù tai, mắt giảm sưng phù, giảm lồi và đã nhắm được mắt. Bệnh nhân được xuất viện sau 01 tuần can thiệp.

Theo Đời sống
back to top