Đánh ghen ở Hồ Tây: Người vợ nói gì?

Tối 6/10, một clip đánh ghen ở Hồ Tây được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, dư luận tò mò về mối quan hệ của người trong cuộc.

Theo nội dung đoạn clip được mạng xã hội chia sẻ, một người phụ nữ đã chặn đầu một chiếc xe ô tô. Bên trong xe có hai người một nam, một nữ. Người phụ nữ chặn xe đã lớn tiếng, cầm mũ bảo hiểm đánh vào người bên trong.

danh-ghen-o-ho-tay(1).png
Người đàn ông ôm chặt, che chở cho người phụ nữ ở trong xe trước đòn "tấn công" của người vợ (ảnh cắt từ clip).

Theo chia sẻ của người phụ nữ trong clip, người ngồi trong xe là chồng của chị, và người đi cùng là người thứ ba. 

Trước hành động của người vợ, người chồng đã liên tục nói: "Thôi em ơi". Nhưng người vợ đã không dừng lại, và nói: "Em ơi à? Bỏ vợ bỏ con đi với con này mà còn em thế, em à".

Sự việc thu hút sự hiếu kỳ của người dân đứng lại xem và quay clip gây ùn tắc giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội đã cử lực lượng xuống hiện trường để giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở công an phường làm việc.

Theo thông tin, hai vợ chồng đã ly thân và đang chuẩn bị ly hôn. Cả hai người đều sống ở phường Nhật Tân.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top