Đà Nẵng: Bắt người phụ nữ lừa đảo làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mặc dù không có khả năng làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Huyền vẫn nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền này.
Đối tượng Mai Lệ Huyền (SN 1987, trú quận Sơn Trà)

Đối tượng Mai Lệ Huyền (SN 1987, trú quận Sơn Trà)

Ngày 16/6, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Mai Lệ Huyền (SN 1987, trú quận Sơn Trà) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, công an cũng lấy lời khai em trai của Huyền để xác định có hay không vai trò đồng phạm.

Trước đó, vào năm 2019, bà N.T.B (trú quận Sơn Trà) có mua một thửa đất loại đất lúa, có diện tích là 120m2 (tại phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu).

Do có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất trên và chuyển từ đất lúa sang đất ở nên bà B có liên hệ và nhờ em trai Huyền làm giúp. Tháng 10/2019, em trai của Huyền nhận hồ sơ đất và 70 triệu đồng của bà B, hứa hẹn làm xong giấy chứng nhận thì bà B phải đưa thêm 80 triệu đồng.

Sau đó, em trai của Huyền đưa hồ sơ đất này cho Huyền cùng số tiền 70 triệu đồng nhưng Huyền khai chỉ nhận 50 triệu đồng. Từ 2020 đến 2021, mặc dù không làm hồ sơ đất cho bà B nhưng Huyền đã 4 lần viện cớ lấy thêm tiền của bà B, tổng cộng 125 triệu đồng.

Chờ đợi quá lâu không thấy giấy chứng nhận nên bà B yêu cầu Huyền trả lại số tiền. Nhưng Huyền không trả tiền mà đưa cho bà B các loại giấy tờ giả như phiếu nhận kết quả, giấy cam kết, phiếu hẹn thẩm định … để lừa bà B là đang làm. Nên Bà B đi báo công an.

Theo xác minh, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường xác nhận không cấp 02 phiếu hẹn (thẩm định và nhận giấy chứng nhận).

Qua điều tra, Huyền khai nhận các giấy tờ Huyền đưa cho bà B là do Huyền tự làm ra, không có xác nhận của cơ quan chức năng nhằm mục đích để bà B biết, tin tưởng là Huyền có liên hệ các cơ quan chức năng để làm sổ đất cho bà Bé.

Bên cạnh đó, với thủ đoạn tương tự, năm 2020, Huyền đã lừa một nạn nhân khác là ông N.V.L (trú quận Sơn Trà) chiếm đoạt 154 triệu đồng.

Đáng nói, khi vợ chồng L yêu cầu Huyền trả lại toàn bộ số tiền nhưng Huyền nhiều lần hứa hẹn. Không những vậy, Huyền đến Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hòa Vang lấy một giấy ủy nhiệm chi rồi viết các thông tin thể hiện nội dung chuyển trả lại số tiền 130 triệu đồng cho ông L rồi chụp ảnh, gửi cho ông L biết. Nhưng thực tế Huyền không chuyển trả số tiền này. Đến nay, Huyền chưa trả lại số tiền nói trên cho vợ chồng ông L./.

Theo Đời sống
Vi khuẩn Salmonella và E.coli nguy hiểm thế nào?

Vi khuẩn Salmonella và E.coli nguy hiểm thế nào?

So với E.coli, ngộ độc do Salmonella triệu chứng nặng và nguy hiểm hơn. Để đảm bảo sức khỏe, nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn, bạn nên đi khám khi có dấu hiệu sốt cao kèm tiêu chảy, mất nước, đau bụng dữ dội,...
back to top