Cứu bé sinh non ngôi ngang sa tay không có nhịp thở

Mới 27 tuần tuổi mẹ đã chuyển dạ, bé ra đời tím tái, không có nhịp tự thở. Các bác sĩ đã cố gắng chạy đua cùng thời gian, nỗ lực, miệt mài không quản ngày đêm cứu sống trẻ sinh non, nhẹ cân...

Có những câu chuyện kỳ tích được tạo nên bởi chính các bác sĩ khoa Sơ sinh - Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, khi chạy đua cùng thời gian, luôn cố gắng, nỗ lực, miệt mài không quản ngày đêm cứu sống trẻ sinh non, nhẹ cân...

Và câu chuyện của bé trai N.M.H. chào đời khi mới được 27 tuần 2 ngày và nặng 970 gram là một minh chứng.

Mẹ bé mang thai bằng phương pháp IVF, đến tuần thai thứ 27 thì có dấu hiệu chuyển dạ, ngôi ngang sa tay. Xác định đây là một trường hợp cấp cứu sản khoa, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật mổ lấy thai.

Ca phẫu thuật được chuẩn bị kĩ lưỡng từ bác sĩ sơ sinh đón bé và các phương pháp cấp cứu chuyên dụng cho trẻ sơ sinh. Sau khi ca phẫu thuật diễn ra, trẻ chào đời trong tình trạng tím toàn thân, không có nhịp tự thở, phản xạ yếu. Các bác sĩ Sơ sinh đã nhanh chóng tiến hành đặt nội khí quản và sau đó được điều trị hồi sức sơ sinh.

Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, bú mẹ tốt, tăng cân - Ảnh BVCC

Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, bú mẹ tốt, tăng cân - Ảnh BVCC

Theo BSCKI. Đoàn Thị Ngân, Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa Sơ Sinh cho biết: bệnh nhi H. do sinh non và phải đối mặt với rất nhiều biến chứng như bệnh màng trong do phổi non dẫn đến suy hô hấp, nhiễm trùng sớm, rối loạn đông máu…

Các bác sĩ đã tiến hành chăm sóc đặc biệt cho trẻ tại khoa Sơ sinh bằng biện pháp thở máy, tiêm thuốc trưởng thành phổi, nuôi dưỡng tĩnh mạch, truyền máu, kháng sinh, lồng ấp, chăm sóc bà mẹ Kangaroo...

Và sau hơn 2 tháng chăm sóc tận tâm của các bác sĩ, đến nay sức khỏe của trẻ đã ổn định, trẻ đã có thể tự thở, bú mẹ được và cân nặng hiện tại là 2.300 gram. Sau khi làm các xét nghiệm tổng quát và có kết quả ổn định, trẻ sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Cũng theo bác sĩ cho biết: đối với các trẻ sinh non, bệnh nhi phải đối mặt với nhiều biến chứng, nguy cơ tử vong cao như bệnh màng trong do phổi non dẫn đến suy hô hấp, nhiễm trùng sớm, rối loạn đông máu, xuất huyết phổi, xuất huyết não, tim bẩm sinh, võng mạc mắt chưa trưởng thành...

Do đó việc tiến hành hồi sức cấp cứu nhanh chóng, chính xác ngay tại phòng sinh có ý nghĩa quyết định đến tính mạng của trẻ.

Theo Đời sống
back to top