Công ty của tỷ phú Philippines mua doanh nghiệp sở hữu 9 nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam

Mới đây, công ty ACEN đã mua 49% cổ phần của Solar NT và trở thành công ty nước ngoài sở hữu 9 nhà máy điện mặt trời Việt Nam

Mới đây, công ty ACEN đã mua 49% cổ phần của Solar NT. Số tiền ACEN bỏ ra để đổi lấy cổ phần này là 165 triệu USD.

Theo đó, công ty này sẽ sở hữu và vận hành các nhà máy điện mặt trời trên khắp Việt Nam với tổng công suất khoảng 837MW.

Được biết, ACEN là công ty con thuộc Tập đoàn Ayala của tỷ phú Jaime Zobel de Ayala. Tập đoàn Ayala là tập đoàn lâu đời nhất của Philippines, hiện nay tập đoàn đang tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo trên khắp châu Á.

Còn Solar NT là một đơn vị thuộc Tập đoàn Super Energy của Thái Lan tại Việt Nam. Trước đó, Super Energy đã vận hành 9 dự án điện mặt trời ở Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang và Phú Yên.

Ngoài các nhà máy điện mặt trời, Super Energy còn đang trong giai đoạn phát triển 4 nhà máy năng lượng gió, với tổng công xuất sau khi hoàn thành là 421MW.

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của AC Energy trong khu vực. Ngoài Việt Nam, ACEN đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo với công suất hơn 3.800 MW được thực hiện ở Australia, Ấn Độ, Indonesia, Philippines.

Công ty này dự kiến nâng công suất lên 5.000 MW vào năm 2025.

Theo Đời sống
back to top