Công cụ pha màu cổ đại hé lộ quy trình chế tác gốm thời Đồ Đá Mới
Thiên Đăng (Theo globaltimes)
Bộ dụng cụ gồm đá, bảng pha màu và cặn hematit giúp các nhà khoa học hiểu rõ phương pháp tạo màu, sản xuất gốm cổ xưa tại miền Bắc Trung Quốc.
Cụ thể, nằm ở Vân Thành, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, ngay địa điểm khảo cổ này, các chuyên gia đã tìm thấy một bộ công cụ nghệ thuật cổ đại. Ảnh: @VCG.Bộ dụng cụ này bao gồm một phiến đá, một thanh mài đá và một số bảng pha màu còn sót lại cặn màu. Ảnh: @VCG.
Cả phiến đá và thanh mài đều được tìm thấy phủ một lớp màu đỏ sẫm. Ảnh: @VCG.Qua phân tích, các nhà nghiên cứu đã xác định màu vẽ này là bột hematit. Ảnh: @VCG.
"Bộ công cụ này được sử dụng để chuẩn bị màu vẽ trên đồ gốm", Wu Yangyang, người đứng đầu dự án khai quật này cho biết. Ảnh: @VCG.Trong quá khứ, những người thợ gốm cổ đại đã trộn bột hematit với các chất khác trên bảng pha màu, sau đó bôi hoặc vẽ lên các chậu gốm, bình gốm. Ảnh: @VCG.
"Nhờ đó, chúng ta có thể lần theo một chuỗi sản xuất khá hoàn chỉnh của hình thức sản xuất đồ gốm Thời kỳ Đồ Đá Mới”, Wu Yangyang nói. Ảnh: @VCG.Xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
Từ một giếng cổ ở Hồ Nam (Trung Quốc), các nhà khảo cổ thu được hàng chục nghìn thẻ tre ghi việc thường nhật của chính quyền địa phương hơn 2.000 năm trước.
Từ một đám tang đơn sơ đến ngôi mộ chứa mão vàng, 20 bản đai vàng cùng nhiều đồ quý, câu chuyện của Vương Sĩ Kỳ hé lộ một chính sách đặc biệt thời Minh.
Nỗi lo về thiên tai đã tạo nên những hệ thống thần linh khí tượng ở nhiều nước. Tứ Pháp Việt Nam cũng ra đời trong mối gắn bó giữa con người với thiên nhiên.