Công an làm việc với các đối tượng “chặt chém” khách gửi xe

Một số đối tượng lợi dụng khai trương Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023 “nâng giá” vé gửi xe máy, ô tô cao hơn quy định vừa bị lực lượng chức năng triêu tập làm việc.

Ngày 16/4, Công an phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệu tập đối tượng Trần Thọ Được (SN 1993, trú khối Hồng Phong, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò) để làm rõ về hành vi vi phạm dịch vụ thu giữ xe trong ngày khai trương Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023.

Trước đó, nhiều du khách phản ánh tình trạng tăng giá vé cao gấp nhiều lần so với quy định tại các điểm giữ xe tạm trong đêm tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch 2023 (tối 14/4). Nhận được thông tin, Công an phường Nghi Hương, Công an thị xã Cửa Lò đã tiến hành vào cuộc xác minh, làm rõ.

Công an đang làm việc với chủ một bãi giữ xe.

Công an đang làm việc với chủ một bãi giữ xe.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, bãi xe tự phát do Trần Thọ Được mở tại đường ngang số 13 thuộc khối Mỹ Thắng, phường Nghi Hương. Theo đó, Được đã có hoạt động thu giữ 30.000đ/xe máy và 80.000đ/xe ô tô.

Hành vi này của Trần Thọ Được đã vi phạm quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Hiện, Công an phường Nghi Hương đang hoàn tất thủ tục để tham mưu xử lý và tiếp tục xác minh làm rõ các cơ sở nhận trông giữ xe khác./.

Theo Đời sống
back to top