Cơ thể con người sẽ thế nào nếu ở “vùng chết” trên đỉnh Everest?
Tâm Anh (theo Business Inside)
Mỗi năm, hàng trăm nhà leo núi đối mặt với nhiều thử thách nguy hiểm để chinh phục đỉnh Everest. Trong quá trình đó, nhiều người sẽ gặp tình trạng thiếu oxy, phù phổi cấp độ cao... Một số trường hợp tử vong trên đỉnh Everest.
chia sẻ
Đỉnh Everest cao gần 9.000m so với mực nước biển. Nhiều nhà leo núi đã thử thách bản thân để chạm tới nóc nhà thế giới. Tuy nhiên, không ai phải cũng đủ sức khỏe, khả năng hoặc may mắn để chinh phục thành công đỉnh Everest.
Điều này xuất phát từ việc Everest là một nơi nguy hiểm với địa hình hiểm trở, độ cao so với mực nước biển lớn, thời tiết khắc nghiệt... Vậy nên, việc chinh phục đỉnh Everest có độ khó cao.
Theo các chuyên gia, khoảng 300 nhà leo núi đã bỏ mạng trên hành trình chinh phục đỉnh Everest. Thi thể của nhiều người bị vùi sâu dưới lớp băng tuyết dày trong khi chỉ một số thi hài người leo núi được đưa xuống núi và chôn cất.
Do hiện tượng ấm lên toàn cầu, những tảng băng và sông băng ở Everest tan chảy và để lộ một số thi thể nhà leo núi. Giới chức trách và các chuyên gia nỗ lực đưa các xác chết xuống núi. Thông qua các kiểm tra, phân tích, giới nghiên cứu phát hiện điều xảy đến với cơ thể của các nhà leo núi khi ở "vùng chết" trên đỉnh Everest.
Theo các chuyên gia, cơ thể người hoạt động tốt nhất ở mực nước biển, khi nồng độ oxy phù hợp với bộ não và phổi. Ở độ cao lớn hơn, cơ thể người không thể hoạt động bình thường. Khi chinh phục đỉnh Everest, các nhà leo núi phải vượt qua "vùng chết" - khu vực ở độ cao rất lớn so với mực nước biển.
Tại "vùng chết", não và phổi của nhà leo núi sẽ xảy ra tình trạng thiếu oxy, nguy cơ lên cơn đau tim và đột quỵ tăng lên, nhanh chóng ảnh hưởng tới khả năng ra quyết định. Khi ở độ cao 8.230m, con người sẽ có thể bất tỉnh hay bị bỏng lạnh.
Ở mực nước biển, không khí chứa 21% oxy. Thế nhưng, ở độ cao trên 3.657m, nồng độ oxy thấp hơn 40%. Do đó, càng lên cao khi chinh phục đỉnh Everest, nhà leo núi sẽ bị thiếu oxy dẫn đến nhiều nguy cơ sức khỏe. Khi lượng oxy trong máu giảm xuống dưới mức nhất định, nhịp tim tăng lên 140 nhịp/phút, làm tăng nguy cơ lên cơn đau tim.
Sau nhiều tuần ở độ cao lớn, cơ thể con người bắt đầu tạo ra nhiều huyết sắc tố (protein trong hồng cầu đưa oxy từ phổi đi khắp cơ thể). Việc có quá nhiều huyết sắc tố trong cơ thể có thể làm đặc máu, khiến tim khó bơm máu đi toàn thân hơn. Điều đó có thể dẫn tới đột quỵ hoặc tích tụ dịch trong phổi.
Nhà leo núi còn có thể đối mặt với tình trạng phù phổi cấp độ cao (HAPE) với các triệu chứng như: mệt mỏi, cảm giác ngạt thở vào ban đêm, yếu ớt, ho dai dẳng. Đôi khi, một số người bị ho nghiêm trọng đến mức có thể làm nứt xương sườn. Họ sẽ luôn cảm thấy khó thở, ngay cả khi nằm nghỉ.
Khi leo núi ở độ cao hơn 7.00m, nhà leo núi sẽ đối mặt với bệnh giảm oxy máu, khiến oxy không tuần hoàn đầy đủ tới cơ quan như não. Nếu không có đủ oxy, não có thể bắt đầu sưng lên, gây ra chứng phù não độ cao lớn (HACE), dẫn tới chóng mặt, nôn mửa, khó tư duy, mê sảng, thậm chí tử vong.
Mời độc giả xem video: Nepal đo lại độ cao đỉnh Everest. Nguồn: THĐT1.
Rất nổi tiếng qua các bộ phim giờ vàng của VTV, mới đây, nữ diễn viên Huyền Lizzie đã gây choáng cho cư dân mạng khi tậu xe Mercedes-Benz GLC 300 4Matic có giá đến 2,839 tỷ đồng.
Hoàng thành Thăng Long là một quần thể công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử. Đây cũng là nơi ghi dấu trang sử hào hùng của Thủ đô Hà Nội ngày 10/10/1954.
Cùng xem loạt ảnh đặc sắc về các loài động vật hoang dã do nhiếp ảnh gia người Australia Gary Stephenson ghi lại ở nhiều tỉnh thành khác nhau của Việt Nam.
Biệt thự của vợ cũ Đan Trường nằm trong khu phố nhà giàu tại California (Mỹ) với tổng diện tích lên đến hơn 4.000m2, trong đó, diện tích nhà ở chiếm khoảng 1.500m2, phần còn lại là khuôn viên bao quanh.
Tròn 70 năm trước, vào ngày 9/10/1954, từng toán lính Pháp đã rút khỏi Hà Nội qua cầu Long Biên. Họ qua ngả Bắc Ninh để đi Hải Phòng trước khi được đưa về Pháp bằng tàu biển.
Nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi đã chụp được một số bức ảnh về cuộc sống thường nhật của người dân Triều Tiên. Những bức ảnh này giúp công chúng có góc nhìn chân thực về đất nước, con người Triều Tiên.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), ngày 8/10, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò ra mắt trưng bày chuyên đề “Bàng ơi...!”.