Cô gái trẻ tử vong thương tâm dưới giếng sâu 11m ở Nghệ An

Không may rơi xuống giếng của gia đình sâu khoảng 11 m, cô gái trẻ ở Nghệ An tử vong thương tâm.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H (23 tuổi, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Hiện trường là giếng khơi có đường kính khoảng 80cm, sâu khoảng 11m.

Giếng nhỏ, hẹp nhưng sâu, cảnh sát cứu nạn cứu hộ phải luồn người, treo bình ô xy và các thiết bị, luồn người để xuống đáy giếng. Ảnh: Plo.vn

Giếng nhỏ, hẹp nhưng sâu, cảnh sát cứu nạn cứu hộ phải luồn người, treo bình ô xy và các thiết bị, luồn người để xuống đáy giếng. Ảnh: Plo.vn

Theo thông tin ban đầu trên báo Dân trí, sáng 4/5, Trung tâm chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo có nạn nhân bị rơi xuống giếng sâu tại xã Phúc Sơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh chỉ đạo Đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ số 5 huy động 2 xe, 8 cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng cứu hộ có mặt, nạn nhân đã tử vong do rơi xuống giếng trước đó, gia đình không kịp ứng cứu do giếng sâu, miệng giếng nhỏ.

Liên quan đến vụ việc, báo Đại đoàn kết dẫn nguồn thông tin từ ông Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn xác nhận chị H. bị rơi xuống giếng sâu khoảng 11m. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu nạn đã trục vớt được thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình. Đồng thời, ông Tráng cho biết thêm, nạn nhân bị tàn tật, thiểu năng trí tuệ.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top