Chuẩn bị kéo trụ bê tông lên, cứu bé trai 10 tuổi gặp nạn

Sau khi ống cọc được cẩu lên, lực lượng cứu hộ sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng xác định vị trí, sau đó cắt ống trụ đưa nạn nhân ra ngoài.
Sau gần 4 ngày khoan, làm mềm đất, đặt ống thép bao quanh cọc bê tông... lực lượng cứu hộ sẽ kéo trụ bê tông lên trong sáng 4/1, cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Suốt đêm 3/1 đến sáng nay (4/1) lực lượng tại hiện trường khẩn trương dùng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất kết hợp khoan guồng xoắn.
Chuan bi keo tru be tong len, cuu be trai 10 tuoi gap nan

Lực lượng cứu hộ gắn cáp vào trụ bê tông trong sáng 4/1. (Ảnh: Vietnamnet).

Trả lời báo chí, thành viên cứu nạn cho biết, đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn với lớp đất sét kết cấu chặt nằm sâu phía dưới. Tuy nhiên, đến sáng nay, đã tiến đến gần đáy ống cọc bê tông. Dự kiến, trong sáng nay sẽ dùng thiết bị chuyên dụng kéo ống cọc bê tông lên theo hướng thẳng đứng, sau đó tiến hành cưa, cắt từng đoạn.
Lúc 7h30 sáng 4/1, lực lượng Công binh của Quân khu 9 đã thực hiện gắn cáp vào ống cọc bê tông để sẵn sàng giải cứu cháu bé. Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.
Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp rất khó khăn do đường kính trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống. Các phương án giải cứu nạn nhân gặp nhiều trở ngại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác, nhất là trong khi phải chạy đua với thời gian để cứu cháu bé.
>>> Xem thêm video: Hà Nội: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư thiệt mạng


Nguồn: ĐTHĐT.

Theo Đời sống
back to top