Chọn giờ vàng sinh mổ, trẻ sơ sinh dễ bị suy hô hấp nặng

Có rất nhiều hệ quả khôn lường từ việc chọn giờ “vàng” sinh mổ. Trẻ mổ đẻ chủ động có thể bị suy hô hấp nặng, thậm chí cần tim phổi nhân tạo và... tử vong.

BSCKII Lê Xuân Trung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, trong những năm gần đây, tình trạng chọn giờ vàng mổ lấy thai được rất nhiều gia đình lựa chọn. Một số gia đình cho rằng, mổ chỉ định có thể an toàn hơn sinh thường, nên việc chọn "giờ vàng" được thực hiện mà không băn khoăn, lo lắng.

Tuy nhiên, theo bác sĩ sản khoa, trẻ được sinh ra do mổ đẻ chủ động có thể bị suy hô hấp với nhiều mức độ, từ khó thở thoáng qua đến suy hô hấp nặng cần thở máy, thậm chí cần phải đến ECMO (tim phổi nhân tạo). Một số trường hợp nặng có thể tử vong.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mổ lấy thai chủ động khi chưa có chuyển dạ khiến nguy cơ mắc hội chứng suy hô hấp ở trẻ cao gấp 2,6 lần so với mổ đẻ có chuyển dạ và cao gấp 1,9 lần so với đẻ thường.

BSCKII Lê Xuân Trung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, bệnh viện Nhi Thanh Hóa đến thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BSCKII Lê Xuân Trung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, bệnh viện Nhi Thanh Hóa đến thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Lê Xuân Trung, mặc dù đã có rất nhiều khuyến cáo được đưa ra trên báo đài, truyền thông, thế nhưng tỷ lệ mổ lấy thai chọn giờ vàng dù chưa đến ngày dự sinh vẫn tiếp tục gia tăng. Trẻ chào đời bằng phương pháp sinh mổ chủ động thường gặp các bệnh lý rất nặng ở trẻ sơ sinh như dễ bị mắc các vấn đề về hô hấp sau sinh, việc điều trị đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Hơn nữa, sự chuyển dạ của mẹ sẽ sản sinh ra nhiều hormone giúp trẻ đề kháng tốt. Những trẻ sinh mổ không trải qua quá trình này sẽ thiếu những hormone cần thiết nên thường yếu hơn những trẻ sinh thường. Khi sinh thường quá trình tử cung co bóp để đẩy đứa trẻ ra khỏi cơ thể mẹ sinh thường sẽ giúp phổi đứa bé được bung ra, giãn nở tốt hơn…

Còn với việc sinh mổ, bác sĩ chỉ định cho những trường hợp bất khả kháng không thể sinh thường chứ không nên chạy theo giờ đẹp để ép đứa trẻ chào đời.

Dẫu biết rằng, mọi sự lựa chọn của bố mẹ đều với mong muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho trẻ. Thế nhưng, hãy là những bậc phụ huynh thông thái.

Vì tương lai của trẻ được trên cơ sở nền tảng giáo dục, sự quan tâm chăm lo của gia đình, xã hội, chứ không phải từ việc sinh mổ chủ động để lựa chọn giờ sinh, ngày sinh “đẹp” theo quan niệm của một số người.

Theo Đời sống
back to top