Chiều nay, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị bất thường

Vào 16h30, chiều nay (6/6), Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương bất thường.
batthuong.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Ảnh: Quochoi.vn

Đây là thông tin do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương vừa cho biết tại vào chiều nay (ngày 6/6) khi mở đầu phiên họp Quốc hội.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, 16h30 chiều nay, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Do đó cuộc họp Quốc hội hôm nay sẽ không giải lao và nghỉ sớm để một số đại biểu họp Trung ương.

Trước đó, ngày 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số nhân sự trong đó có ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, mới đây Bà Phùng Thị Hồng Hà Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội cũng đã ký giấy triệu tập các đại biểu HĐND thành phố về dự kỳ họp chuyên đề liên quan công tác nhân sự.

Theo đó, việc triệu tập kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần này là để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Dự kiến chương trình, kỳ họp chỉ có một nội dung liên quan công tác nhân sự. Thời gian diễn ra vào 15h30, ngày 7/6/2022 tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top