Vốn được trồng để làm hàng rào, tạo bóng mát nhưng nay những loại quả này trở thành đặc sản nổi tiếng được nhiều khách hàng lùng mua thưởng thức.
Quả bí mèo là một trong những đặc sản ở vùng cao Hà Giang. Trước đây, loại quả này thường được trồng làm cảnh như làm hàng rào, bờ bụi. Ảnh: Dân Việt
Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, hạt bí mèo đen được rất nhiều chị em ở các thành phố lớn "săn lùng" mỗi dịp Tết đến. Ảnh: Dân Việt
Trên thị trường, hạt bí mèo đen được bán 2 loại là hạt sống và hạt đã rang chín. Loại hạt rang sẵn giá khoảng từ 200.000 - 300.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Xưa kia, chanh dây là loại cây dại mọc hoang dại ở ven đường. Người dân một số nơi còn trồng làm rào để làm bóng mát và lấy quả để ăn. Hồi đó, quả chanh leo chưa có giá trị nên ít ai để ý. Ảnh: Báo chính phủ
Khoảng chục năm gần đây, chanh leo trở thành loại quả giải nhiệt được ưa chuộng ở Việt Nam. Mùa hè đến, chanh leo lại được người dân thành phố lùng mua. Ảnh: Facebook
Chanh dây đầu mùa giá lên tới 45.000 đồng/kg. Vào mùa, chanh có giá rẻ hơn từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Trước đây, cây la hán mọc hoang quanh hàng rào, sau đó được người dân đem về trồng vì mang lại giá trị kinh tế. Ảnh: Facebook
Ở Việt Nam, la hán trồng nhiều nhất ở các tỉnh thuộc vùng núi Tây Bắc như Lào Cai, Sơn La... Tại đây, quả la hán sấy khô được bày bán nhiều như đặc sản vùng miền. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, la hán khô có giá từ 300.000-350.000 đồng/kg nhưng không phải khi nào cũng mua được. Ảnh: Facebook
Ngày xưa, trái gáo chỉ mọc dại ở các khe suối, trồng tại hàng rào và rất ít người biết. Ảnh: Facebook
Nhưng nay, đặc sản nổi tiếng ở Ninh Bình và các tỉnh miền Tây được bán trên mạng với giá 100.000 - 120.000 đồng/kg, hàng có đến đâu khách đặt hết đến đó. Ảnh: Facebook
Năm học 2026, nhiều trường tăng học phí trung bình 10%, ngành y dược ghi nhận mức tăng lớn, trong khi các ngành khác vẫn giữ mức ổn định hoặc tăng nhẹ.
Giữa nhịp sống du lịch, Hữu Liên vẫn vẹn nguyên sức hút nhờ nét văn hóa bản địa được nâng niu qua từng tiếng đàn Tính và bàn tay tài hoa của người dân.
Chính phủ quy định chế độ nghỉ hưu trước tuổi và tinh giản biên chế cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sáp nhập trường học, theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP.