<div> <p>Chiều 3/7, Thứ trưởng Lê Hải An cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh Hòa Bình.</p> <p>Trao đổi với PV Dân trí về tiến độ chấm thi, bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, hiện địa phương này đã chấm được 35% khối lượng công việc.</p> <p>“Với tốc độ như hiện nay, dự kiến ngày 9/7/2019 sẽ chấm thi xong”, bà Tuyến cho hay.</p> <p>Đánh giá ban đầu về điểm thi, bà Tuyến chia sẻ, hiện chưa có nhiều thông tin về điểm.</p> <p>Tuy nhiên, ngày 1/7/2019: Ban chấm thi đã tổ chức chấm chung 10 bài, sau đó chia và tổ chức chấm thi.</p> <p>Qua 10 bài thi trên, có bài thi tự luận cao điểm nhất chỉ đạt 6,5 điểm và thấp nhất 2 điểm.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Chấm thi ở “tâm điểm” Hòa Bình: Môn Ngữ văn cao nhất chỉ 6,5 điểm - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/07/03/b-1-pifv-1562165745059.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/04/b-1-pifv-1562165745059.jpg" title="Chấm thi ở “tâm điểm” Hòa Bình: Môn Ngữ văn cao nhất chỉ 6,5 điểm - 1" /> <figcaption> <p>Thứ trưởng Lê Hải An cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: V. Anh).</p> </figcaption> </figure> <p>Báo cáo của Ban chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình, kì thi THPT quốc gia 2019, toàn tỉnh có 8.993 thí sinh đăng kí dự thi với 37 điểm thi và 393 phòng thi.</p> <p>Tổng số cán bộ nhân viên tham gia chấm thi trắc nghiệm là 21 người, trong đó có 12 cán bộ chấm thi là giảng viên Trường Đại học Hà Nội. Số cán bộ, nhân viên tham gia chấm thi tự luận là 112 người, gồm cán bộ chấm thi, thư kí, công an, y tế, phục vụ.</p> <p>Tnh Hòa Bình chịu trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, phương tiện, phương án đảm bảo an ninh, an toàn.</p> <p>Việc làm phách được triển khai từ ngày 28/6/2019 với 11 cán bộ.</p> <p>Công tác an ninh: Được cách ly tuyệt đối 3 vòng. Các thiết bị máy móc vật dụng và người tham gia Ban làm phách trước khi vào khu vực cách ly đều được kiểm tra qua cửa an ninh điện tử.</p> <p>Khu vực làm phách được Bộ công an rà soát và lắp đặt thiết bị phá sóng di động.</p> <p>Việc chấm thi trắc nghiệm được triển khai từ ngày 28/6 với tổng số 26.024 bài.</p> <p>Địa điểm chấm thi được bố trí một khu riêng, có cửa ngăn cách chắc chắn, một phòng an ninh trực, một phòng chấm thi, một phòng dự phòng có đủ máy móc, thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm đúng quy định.</p> <p>Về công tác an ninh, rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay công an tỉnh Hoà Bình xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn, 24/24h.</p> <p>Thiết bị chấm trắc nghiệm được Bộ công an rà soát kiểm tra niêm phong trước khi đưa vào sử dụng, 1phòng chấm được lắp camera đúng quy định.</p> <p>Từ 1/7- 9/7/2019, công tác chấm thi tự luận đã được triển khai, với tổng số 8.860 bài thi Ngữ văn.</p> <p>Có 8 phòng chấm thi tự luận. Theo Ban chỉ đạo thi, đến thời điểm hiện tại chưa có cán bộ nào vi phạm quy chế.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Chấm thi ở “tâm điểm” Hòa Bình: Môn Ngữ văn cao nhất chỉ 6,5 điểm - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/07/03/img-3941-1562166232754.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/04/img-3941-1562166232754(1).jpg" title="Chấm thi ở “tâm điểm” Hòa Bình: Môn Ngữ văn cao nhất chỉ 6,5 điểm - 2" /> <figcaption> <p>Khu vực chấm thi tại Hoà Bình (Ảnh: Mỹ Hà)</p> </figcaption> </figure> <p>Ông Đặng Quang Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Đại học (Bộ GD&ĐT), thành viên đoàn kiểm tra yêu cầu, phải chấm nghiêm túc hai vòng độc lập và kiểm soát chặt chẽ để độc lập, không để cho các đối tượng liên hệ với nhau. “Bài học từ năm ngoái quá đau lòng. Tất cả các khâu ở vòng 1 đều đúng quy chế nhưng sang vòng 2 mới xảy ra vấn đề”, ông nói.</p> <p>Đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hoà Bình cho công tác chấm thi, Thứ trưởng Lê Hải An cho biết, công tác coi thi đã thành công bước 1. Hiện chuyển sang bước 2 là khâu chấm thi.</p> <p>Thứ trưởng chỉ đạo, việc chấm thi phải theo đúng quy trình và tuân thủ quy chế.</p> <p>Thứ trưởng lưu ý địa phương cần rút kinh nghiệm bài học năm ngoái, không được chủ quan trước bất cứ tình huống nào trong thời gian sắp tới. Chỉ đạo quy trình này là con người nên Thứ trưởng yêu cầu địa phương cần quan tâm và chỉ đạo sát sao.</p> <p>“Công tác chấm thi cần làm theo đúng quy chế, đúng quy trình. Có hiện tượng bất thường phải có ghi chú, có biên bản. Cần đảm bảo tiến độ chấm thi nhưng vẫn phải đúng quy trình, làm tốt công tác báo cáo.</p> <p>Nhiều thầy cô ở các trường đại học, các trường phổ thông tham gia chấm thi, do vậy cần đảm bảo vấn đề an ninh an toàn cho các thầy cô, cho các cán bộ tham gia chấm thi.</p> <p>Thanh tra thi cần làm đúng quy định, chức trách, làm đúng nhiệm vụ. Cần thanh tra thường xuyên và có thể làm đột xuất để nắm bắt tình hình tốt hơn. Cần báo cáo về những bất thường trong lúc chấm thi”, Thứ trưởng nói.</p> <p> </p> </div>
- DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
- SẬP CẦU PHONG CHÂU
- BÃO YAGI
- BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- MƯA LŨ SẠT LỞ Ở MIỀN BẮC
- CHÙA CẦU HỘI AN
- ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024
- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (1944-2024)
- BỆNH BẠCH HẦU
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- THI VÀO LỚP 10 NĂM 2024
- KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
- NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- CÚM A/H5N1
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Chấm thi ở “tâm điểm” Hòa Bình: Môn Ngữ văn cao nhất chỉ 6,5 điểm
Theo Ban chấm thi THPT quốc gia tại Hòa Bình - một trong những “điểm nóng” thi cử năm 2018, đơn vị này đã tổ chức chấm chung 10 bài thi. Qua 10 bài này, có bài thi tự luận cao điểm nhất chỉ đạt 6,5 điểm và thấp nhất 2 điểm.
Theo dantri.com.vn
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Bảo vệ nghiêm ngặt các điểm chấm thi
Chấm thi THPT quốc gia: Không có nhiều điểm cao môn Ngữ văn
Toàn bộ quá trình chấm thi trắc nghiệm có công an giám sát
Cán bộ chấm thi không phát tán nội dung bài thi trong quá trình chấm
Chấm thi tại Bắc Giang: Bài Ngữ văn từ 0,75 đến 8,5 điểm
Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Chiến sĩ công an hiến máu cứu bệnh nhân vụ sạt lở tại Làng Nủ
Bé 8 tuổi suy thận giai đoạn cuối, suy tim được hồi sinh nhờ ghép tạng
Đau bụng kéo dài đi khám, cụ bà 91 tuổi phát hiện ung thư trực tràng
Triệu tập nhóm đối tượng chặn đường “xin đểu” học sinh ở Hà Nội
Ngày 15/9, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã xác minh làm rõ nhóm 3 đối tượng chặn đường "xin đểu" học sinh, xảy ra trên địa bàn, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.
Báo Tri thức & Cuộc sống trao quà hỗ trợ bà con vùng bão lụt Bắc Giang
Ngày 20/9, Tổng Biên tập Nguyễn Thị Mai Hương cùng cán bộ, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã trực tiếp đến trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
Bộ Nội vụ đồng ý nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán 2025
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội góp ý về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nghỉ lễ Quốc khánh và một số ngày nghỉ lễ, Tết khác trong năm 2025.
Phố đi bộ hồ Gươm tất bật chuẩn bị khai mạc Festival Thu Hà Nội 2024
Festival Thu Hà Nội là một trong những sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch trọng điểm của Thành phố chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
Lấy thành công dị vật trong âm đạo bé 5 tuổi
Trường hợp trẻ có dị vật âm đạo nếu không được điều trị sớm có thể dẫn đến các nhiễm trùng nghiêm trọng, hình thành áp-xe và các biến chứng khác, thậm chí… ảnh hưởng đến chức năng sinh sản về sau.
Can thiệp đặt 2 stent cứu sống thuyền viên Myanmar bị nhồi máu cơ tim cấp
Một thuyền viên trẻ quốc tịch người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh can thiệp đặt stent cấp cứu thành công, giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch.
Bác sĩ mách cách sống khoẻ cùng bệnh động mạch vành
Bệnh mạch vành là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong. Tầm soát phát hiện bệnh sớm, tuân thủ điều trị và điều chỉnh lối sống hợp lý để loại bỏ và kiểm soát những yếu tố nguy cơ, ngăn biến cố tim mạch.
Mắc bệnh vì dùng sản phẩm gây rối loạn nội tiết
Có gần 85.000 hóa chất tồn tại, trong đó khoảng 1.000 chất gây rối loạn nội tiết. Chúng có trong nhiều thực phẩm, đồ dùng hàng ngày, được con người sử dụng, thông qua tiếp xúc da, không khí, nước và chế độ ăn uống.
Quảng Trị: Sơ tán 84 hộ dân ở huyện Hướng Hóa đến nơi an toàn
Chính quyền huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã sơ tán khẩn cấp 84 hộ dân ở 2 xã Húc và xã Hướng Lập đến nơi an toàn do có nguy cơ bị sạt lở núi.
Lấy ra hơn 50 viên sỏi trong túi mật bệnh nhân 28 tuổi
Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (Đồng Nai) vừa cho biết, các bác sĩ tại đây đã phẫu thuật lấy hơn 50 viên sỏi trong túi mật cho bệnh nhân Đ.A.N 28 tuổi, (Thủ Đức, TP HCM).
Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông Đại lộ Thăng Long
Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội vừa ban hành thông báo điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long.