Cấu trúc dây thông minh cho máy tính lượng tử lớn hơn 

(khoahocdoisong.vn) - Google đã sản xuất một máy tính lượng tử 53 qubit có thể thực hiện một phép tính cụ thể nhanh hơn đáng kể so với siêu máy tính nhanh nhất thế giới. 

Năm ngoái, Google đã sản xuất một máy tính lượng tử 53 qubit có thể thực hiện một phép tính cụ thể nhanh hơn đáng kể so với siêu máy tính nhanh nhất thế giới. 

Để tạo ra các hệ thống lớn hơn và hữu dụng hơn, hầu hết các nguyên mẫu hiện nay sẽ phải vượt qua các thách thức về tính ổn định và khả năng mở rộng. Tuy nhiên, để tăng khả năng mở rộng sẽ yêu cầu tăng mật độ tín hiệu và hệ thống dây, điều này khó thực hiện mà không làm giảm sự ổn định của hệ thống. Nhóm nghiên cứu điện tử lượng tử siêu dẫn RIKEN, trong 3 năm qua đã phối hợp với các viện khác phát triển một sơ đồ nối dây mạch mới, mở ra cơ hội mở rộng lên tới 100 qubit trong thập kỷ tới.

Các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu các hệ thống lượng tử lai chuyển tín hiệu lượng tử từ một qubit siêu dẫn sang một photon hồng ngoại, và ngược lại, thông qua các hệ lượng tử khác, chẳng hạn như một hệ thống có dao động âm thanh nhỏ. Mặc dù nhiều vấn đề phức tạp cần phải khắc phục, các nhà khoa học có thể thấy một tương lai máy tính lượng tử lớn hơn và tốt hơn.

Theo Scitechdaily
back to top