Cá thể đồi mồi dứa được thả về biển Quảng Trị: Loài quý hiếm sao?
Thiên Trang (TH)
Ngày 5/12, Đội tình nguyện viên bảo tồn rùa biển xã Vĩnh Thái (Quảng Trị) đã thả cá thể đồi mồi dứa quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Trước đó, ba ngư dân gồm Võ Văn Liễn, Trần Như Dũng và Nguyễn Xuân Lâm phát hiện cá thể đồi mồi dứa mắc vào lưới khi đánh cá. Ông Liễn đưa cá thể này về nhà chăm sóc và báo với Đội tình nguyện viên bảo tồn rùa biển. (Ảnh: Báo pháp luật)
Sau khi cứu hộ và bấm mã định danh, cá thể đồi mồi dứa được thả về biển trong tình trạng sức khỏe tốt. Cá thể này có chiều dài 80cm, chiều rộng 54cm và trọng lượng khoảng 15kg. (Ảnh: NĐ/ Báo Quảng Trị)
Đồi mồi dứa có tên khoa học là Lepidochelys Olivacea. (Ảnh: wikipedia)
Đây là một trong những loài rùa biển quý hiếm có tên trong Sách Đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và Sách Đỏ Việt Nam.(Ảnh: wikipedia)
Loài đồi mồi dứa là một trọng những loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác, đánh bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và quảng cáo.(Ảnh: wikipedia)
Đồi mồi dứa là một trong 7 loài rùa biển hoang dã, quý hiếm nổi tiếng thế giới.(Ảnh: wikipedia)
Đồi mồi dứa là một loài rùa biển lớn thuộc họ Vích. (Ảnh: Wikipedia)
Loài rùa này được ghi nhận là đã làm tổ ở hơn 80 quốc gia, và chúng được ước tính là sinh sống ở các khu vực ven biển của hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới. (Ảnh: Sparrou)
Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.
Mới đây, trên fanpage chính thức của VinFast Việt Nam đã úp mở hình ảnh một mẫu xe mới sắp ra mắt vào ngày 20/5/2026 và dự đoán đó chính là VinFast VF8 mới.
Yamaha Motor đã giới thiệu hai phiên bản đặc biệt của dòng sportbike nổi tiếng gồm Yamaha R15 70th Anniversary Edition và Yamaha R3 70th Anniversary Edition.
Từ bỏ cuộc sống vinh hoa tại Pháp, GS.BS Trần Hữu Tước theo Bác Hồ về nước, viết nên cuộc đời huyền thoại, đặt nền móng cho ngành Tai Mũi Họng tại Việt Nam