Cà phê đường tàu Hà Nội “lách luật” đón khách

Sau khi “chốt” deal với chủ quán cà phê cầm sẵn menu săn đón ngoài hàng rào đường tàu đầu Điện Biên Phủ và Trần Phú (Hà Nội), Ben được dẫn theo lối bí mật, theo chân chủ quán cà phê đi vào ngách nhỏ bên sườn đường tàu. 

Ghi nhận của Khoa học và Đời sống trong 2 ngày 21-22/8, dãy hàng quán cà phê hai bên đường ray đoạn qua phố Trần Phú, Phùng Hưng hoạt động “nhộn nhịp” trở lại, bất chấp cơ quan chức năng dựng rào cảnh báo, ngăn cấm.

Phía bên ngoài barie chắn đường tàu, các chủ quán, nhân viên luôn trong tay cầm sẵn menu trong tư thế sẵn sàng “móc nối" đưa “thượng đế” vào khu vực quán cà phê đường tàu.

Vừa mở cửa bước xuống taxi, Ben cùng nhóm bạn (du khách Đức) còn chưa hết bỡ ngỡ đã được nhân viên quán cà phê đưa menu trước mặt. Anh không ngần ngại đồng ý và đi theo nhân viên quán.

“Tôi đã tham khảo nhiều trên các trang review về Việt Nam trước khi đặt vé. Đây là một trong những địa điểm tôi muốn đến và trải nghiệm. Tôi muốn có những bức ảnh đáng nhớ ở cà phê đường tàu”, Ben chia sẻ.

Điều đáng nói, theo quan sát của PV, hầu hết nhân viên cầm menu chỉ săn đón những du khách nước ngoài và khá thờ ơ với khách trong nước. Nếu phát hiện người chỉ vào check in không mua cà phê hay phóng viên thì sẽ bị nhóm người này đuổi.

Trong vai một du khách có nhu cầu check-in trong khu vực cà phê đường tàu, PV được một nhân viên dẫn đường theo lối bí mật để đi vào bên trong.

Phía trong barie, hai bên đường ray đầy rẫy các quán cà phê đặt bàn ghế lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt. Giờ cao điểm ở cà phê đường tàu thường vào cuối tuần và các buổi chiều. Những lúc đông khách, nhiều người phải kiên nhẫn xếp hàng dài đợi có chỗ ngồi.

“Lượng khách đông nhất là vào cuối tuần. Thậm chí, có những khách nước ngoài ngồi từ chờ từ 4-5 tiếng chỉ để chờ xem tàu chạy lướt qua”, chị H. nhân viên quán cà phê tại đây cho hay.

Menu đồ uống tại khu vực này giá đồ uống dao động từ 50.000 - 90.000 đồng. Đồ ăn nhẹ như bún chả, nem chua rán, nem cuốn... cũng được phục vụ tại chỗ.

Tại khu vực đường tàu, từng tốp khách vẫn ngang nhiên đứng tạo dáng check in, gây mất an toàn. Khi lực lượng chức năng đi kiểm tra, nhắc nhở, khách lại né vào các quán cà phê. Chờ loa đi qua, chỉ vài phút sau, hoạt động này lại tái diễn tấp nập.

Theo thống kê của quận Hoàn Kiếm, có hơn 30 hộ dân kinh doanh ngay sát đường ray tàu hỏa chạy qua phường Cửa Đông, Cửa Nam, Hàng Bông, Hàng Mã và phường Đồng Xuân. Tất cả hộ kinh doanh này đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây tai nạn cho du khách đến tham quan, chụp ảnh sát đường tàu chạy.

Hồi tháng 9/2022, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có văn bản yêu cầu "xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu". Sau đó, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, chốt chặn hai đầu lối vào xóm cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng.

Mặc dù rào chắn, biển báo nhưng số lượng người trong khu vực cà phê đường tàu vẫn rất đông.

Mặc dù rào chắn, biển báo nhưng số lượng người trong khu vực cà phê đường tàu vẫn rất đông.

Nhân viên, chủ quán cầm sẵn menu mời khách phía ngoài barie.

Nhân viên, chủ quán cầm sẵn menu mời khách phía ngoài barie.

Đông đảo du khách nước ngoài kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt trong ngõ nhỏ cạnh đường tàu trên phố Trần Phú tối ngày 21/8.

Đông đảo du khách nước ngoài kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt trong ngõ nhỏ cạnh đường tàu trên phố Trần Phú tối ngày 21/8.

Trong khu vực cà phê đường tàu, hàng loạt quán cà phê bên đường tàu vẫn hoạt động tấp nập

Trong khu vực cà phê đường tàu, hàng loạt quán cà phê bên đường tàu vẫn hoạt động tấp nập

Du khách chủ yếu là người nước ngoài.

Du khách chủ yếu là người nước ngoài.

Những tốp khách đứng check in dưới đường tàu.

Những tốp khách đứng check in dưới đường tàu.

Lực lượng chức năng dùng loa nhắc nhở, giải tỏa.

Lực lượng chức năng dùng loa nhắc nhở, giải tỏa.

Theo Đời sống
“Thổi hồn” vào mặt nạ giấy bồi Trung Thu

“Thổi hồn” vào mặt nạ giấy bồi Trung Thu

Khoảng cuối những năm 80, đầu 90 của thế kỷ 20, người dân làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) bắt đầu sản xuất các món đồ chơi Trung thu. Trong đó, mặt nạ giấy bồi, đầu lân... nổi tiếng nhất.
Nhà vườn 800m2 của diễn viên Trí Quang

Nhà vườn 800m2 của diễn viên Trí Quang

Trong nhà vườn rộng 800m2, Trí Quang trồng nhiều cây ăn trái và rau xanh như vú sữa, xoài, chôm chôm,... Ngoài ra, còn có các loại rau xanh như mồng tơi, rau cải, rau muống, xà lách xoăn...
back to top