Từ vụ cô dâu "siêu lừa" 17 tỷ khiến hơn 100 nạn nhân sập bẫy, mới đây cư dân mạng tò mò và tìm ra danh tính thực sự của cô gái này.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ câu chuyện cô dâu "siêu lừa" tinh vi lên tới hàng trăm tỷ đồng khiến hơn 100 nạn nhân sập bẫy.
Đáng chú ý, đây là một cô gái trẻ mới 27 tuổi. Dù vậy, "cô dâu siêu lừa đảo" này đã có những chiêu thức rất tinh vi như trong phim truyền hình.
Sự việc sau khi bị khui ra gây xôn xao cõi mạng, netizen từ đây cũng tò mò về danh tính của hot girl lừa đảo nổi tiếng này.
Cụ thể, cô gái tên thật là N.T.V.A, sinh năm 1995 nhưng đã tự vẽ ra cho mình một cái tên rất Tây là “Tina D.T.N”.
Vào năm 2019, V.A từng xuất hiện trên truyền thông với vai trò là giám đốc của một công ty chuyên cho thuê homestay dịch vụ. Thậm chí, cô gái này còn lập hẳn 1 trang Fanpage để giới thiệu về bản thân.
Tina Dương (tên giả) không phải tiểu thư khuê các hay giám đốc gì hết. Cô gái này quê ở Bắc Giang, mẹ ra đi từ sớm, gia cảnh tương đối khó khăn.
V.A sống cùng người cô ruột, bố hiện vẫn đang cải tạo. Cô gái thậm chí còn thuê toàn bộ 2 căn hộ chung cư cao cấp với giá 1 ngày từ 5-8 triệu đồng ở mấy tháng.
Trong đám cưới 17 tỷ của mình, V.A còn thuê hẳn xe sang giá 37 triệu đồng giả làm của hồi môn. cô gái này còn thuê diễn viên đóng vai bố, cô dì chú bác, bà con dòng họ khi gia đình “nhà chồng” sang chơi thời gian đầu và đám cưới. Trong lễ cưới, V.A còn thuê tới 300 người đi ăn cưới cho bên họ nhà gái với giá 300.000 - 500.000 đồng/người.
Hiện tại, sự việc vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận khi mọi tình tiết quá phức tạp.
Không ít cư dân mạng còn đồn đoán rằng đằng sau V.A còn có nhiều người hậu thuẫn để thực hiện được nhiều hành vi lừa đảo tinh vi như thế này.
*Đây là thông tin tố cáo một chiều, nên phải chờ câu trả lời, kết luận chính xác từ cơ quan điều tra.
Không phải lúc nào bảo vệ ý kiến cũng là cách giải quyết bất đồng. Biết lắng nghe, nhận ra giới hạn của mình và sửa sai giúp mỗi người trưởng thành hơn.
Sự giàu có của tâm hồn không chỉ đến từ những gì ta sở hữu, mà còn từ khả năng trân trọng điều tốt đẹp đã nhận được và ghi nhớ những tấm lòng từng giúp đỡ mình.
Bé trai 18 tháng tuổi bị áp xe ổ mắt trái do viêm mũi xoang, phải phẫu thuật cấp cứu. Sau 15 ngày điều trị, trẻ hồi phục, thị lực và vận nhãn bình thường.
Ba thai nhi có chỉ số Doppler biến động ở tuần 35, buộc các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Sau một tháng, ba bé đã tăng cân, lần lượt đạt 3 kg, 2,9 kg, 2,6 kg.
Sau 2 giờ phẫu thuật, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 lấy thành công dị vật lớn gần 2 cm mắc trong thực quản cổ, đồng thời khâu phục hồi đoạn thực quản bị viêm.
Nhìn một thành hai kéo dài ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt. Bác sĩ khuyến cáo người có biểu hiện song thị cần khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân.