“Biệt phủ” làm từ 4.000 cây dừa của lão nông miền Tây
Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngôi nhà làm từ 4.000 cây dừa của ông Dương Văn Thưởng khiến nhiều vị khách ghé chơi phải trầm trồ, kinh ngạc vì sự tinh xảo, tỉ mỉ đến từng hoa văn, chi tiết.
chia sẻ
Tọa lạc tại cù lao An Bình (xã Hòa Ninh, H.Long Hồ, Vĩnh Long), ngôi nhà độc đáo được làm từ 4000 cây dừa của vợ chồng ông Dương Văn Thưởng (hơn 80 tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Giác nổi bật giữa vùng quê sông nước. Ảnh: Dân trí
Dừa vốn là loại cây quen thuộc với người dân miền Tây. Thế nhưng, hiếm thấy ai lấy gỗ dừa xây cất nhà do đặc tính gỗ của loại cây này khá đặc biệt. Với ông Thưởng lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Ảnh: Facebook
Ông Thưởng cho biết, bê tông, cốt sắt đã bình thường quá rồi, ông muốn làm một thứ độc lạ hơn bằng gỗ dừa. Ảnh: Facebook
Do gỗ dừa khá đặc biệt, gồm nhiều thớ đan kết vào nhau và tạo thành lớp, chỉ khi cây dừa đạt độ từ 30 tuổi trở lên mới có thể dùng được. Riêng làm cột thì dừa phải có tuổi từ 60 - 70 mới đủ độ cứng và bền. Ảnh: Dân trí
Để xây dựng căn nhà theo đúng mong muốn, ông Thưởng phải mất 10 năm từ khi lên ý tưởng đến lúc hoàn thiện. Năm 2009, sau khi bàn bạc, cả gia đình ông bắt tay vào quy hoạch khu đất rộng 4.000m2 của gia đình để trồng cây dừa theo hàng lối, tạo cảnh quan đẹp mắt xung quanh nhà. Ảnh: Báo pháp luật
Năm 2017, ông Thưởng mời những nghệ nhân có tiếng, thợ lành nghề về xây dựng công trình. Ảnh: Dân trí
Toàn bộ công trình sử dụng khoảng 4.000 cây dừa, riêng căn nhà ngốn khoảng 1.700 cây. Tất cả đều có tuổi thọ trên 50 năm. Ảnh: Dân trí
Ngoại trừ phần mái ngói, tất cả các chi tiết trong nhà, từ cột kèo, lam, vách đến món đồ nội thất trang trí, đồ sinh hoạt đều được làm từ các phần của cây dừa: thân, rễ và gáo dừa. Ảnh: Facebook
Nhờ làm bằng chất liệu tự nhiên nên không gian trong nhà luôn mát mẻ và thoáng đãng. Ảnh: Facebook
Tủ thờ, trường kỷ, hoành phi... đến bàn ghế, đèn trang trí, mành cửa… đều được chế tác công phu, tỉ mỉ. Ảnh: Dân trí
Phần ghế ngồi được khảm kiểu cách như đá hoa cương. Ảnh; Độc lạ Bình Dương
Gáo dừa khô treo trên cây không chỉ trang trí, làm đèn thắp sáng mà còn được tái chế thành chậu treo trồng cây cảnh. Ảnh: Dân trí
"Biệt phủ" hoàn thành sau 1 năm rưỡi với sự đóng góp của 30 thợ. Ước tính, tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Ảnh: Dân trí
Những năm gần đây, gia đình ông Thưởng mở cửa quần thể nhà dừa cho khách tới tham quan, lan tỏa hình ảnh đẹp của quê hương tới bạn bè bốn phương, bạn bè quốc tế. Ảnh: Facebook
Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài (Hà Nội) đang được nhà thầu thi công các hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng. Theo chuyên gia, tuyến đường này sau khi hình thành sẽ làm hồi sinh hàng loạt dự án bất động sản.
Trang bìa được nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh - viết bằng tay của tác phẩm "Đường Kách Mệnh" xuất bản năm 1927, tác phẩm lý luận cách mạng đầu tiên về con đường cách mạng Việt Nam.
Lý Nhã Kỳ được mệnh danh là "đại gia kim cương" trong giới giải trí Việt. Người đẹp khiến khán giả trầm trồ khi bỏ ra không ít tiền để xây dựng những căn biệt thự, biệt phủ vô cùng hoành tráng.
Cung Thiếu nhi Hà Nội khởi công từ tháng 11/2021, mức đầu tư là hơn 1.376 tỷ đồng. Đến nay, sau gần 3 năm thi công, các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thiện.
Vợ chồng Đoàn Di Băng đang sống trong căn biệt thự 3 tầng bề thế, diện tích đất lên tới 450m2 tại quận 7 (TP HCM). Bên trong biệt thự thiết kế tỉ mỉ, có thang máy di chuyển.
Những chiều cuối tuần, trên một số tuyến đường, bãi biển ở Đà Nẵng, nhiều khách Tây chăm chỉ nhặt rác thay vì tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.
Mái nhà có độ dốc thoai thoải và cảnh quan hài hòa với những ngọn núi bao quanh. Dưới bóng cây, các thành viên trong gia đình có thể ngắm cảnh, trải nghiệm cuộc sống xanh.
Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh đang sống trong căn biệt thự đồ sộ, bề thế ở TP HCM. Nhìn bên ngoài, cơ ngơi của vợ chồng nam ca sĩ chẳng khác gì khách sạn 5 sao.