Sức khoẻ 360

Bệnh nhân ngộ độc cá nóc thoát chết nhờ cấp cứu kịp thời

Bệnh nhân bị ngộ độc tetrodotoxin sau ăn cá nóc, may mắn được cứu sống nhờ xử lý kịp thời tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân G.A.T. (32 tuổi) trong tình trạng hôn mê sâu sau khi ăn phải một loại cá lạ nghi ngờ là cá nóc.

Theo người nhà, ngay sau bữa trưa, bệnh nhân xuất hiện nôn nhiều, mệt lả và khoảng 4 giờ sau rơi vào trạng thái lơ mơ, mất khả năng đáp ứng.

Khi nhập viện, bệnh nhân chỉ đạt 5 điểm Glasgow - mức độ suy giảm ý thức rất nặng, có nguy cơ ngừng thở và ngừng tim, biểu hiện điển hình của ngộ độc tetrodotoxin.

Nhận định tình trạng tối cấp cứu, ê-kíp trực khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực cho người bệnh gồm đặt nội khí quản, rửa dạ dày, an thần, thở máy, truyền dịch và kiểm soát chức năng hô hấp - tuần hoàn.

15-1404203405787-5181.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Nhờ xử trí kịp thời và đúng chuyên môn, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, được rút ống thở, tỉnh táo trở lại, ăn uống tốt và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Gây mê Hồi sức và Chống độc.

Tetrodotoxin là loại độc tố thần kinh cực mạnh có trong cá nóc, mạnh gấp 275 lần xyanua, có thể gây tử vong cho người trưởng thành. Độc tố tập trung nhiều ở nội tạng, da và thậm chí cả phần thịt của một số loài cá nóc.

Nếu cá nóc không được chế biến đúng cách, người ăn có thể nhiễm độc tố trên, có biểu hiện tê môi, tê tay, nôn ói, chóng mặt, yếu liệt và nhanh chóng tiến triển thành suy hô hấp, đe dọa tính mạng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn khuyến cáo người dân, khi có dấu hiệu bất thường sau ăn hải sản, cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Ngoài cá nóc, các loại hải sản có độc tố thần kinh mạnh như bạch tuộc vòng xanh, con so cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tử vong nếu người dân không hiểu rõ đặc tính của chúng. Nhiều trường hợp ngộ độc xảy ra do chủ quan hoặc do tin tưởng vào kinh nghiệm “truyền miệng”, trong khi độc tố trong các sinh vật biển này hoàn toàn không biến mất khi nấu chín.

Đối với các loài hải sản lạ, người dân cần thận trọng, tránh sử dụng khi không chắc chắn về độ an toàn.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng việc điều trị kịp thời trong “giờ vàng” là yếu tố quan trọng giúp bệnh nhân vượt qua nguy hiểm.

Ở Việt Nam, có gần 70 loài cá nóc thuộc 12 giống và 4 họ, tập trung chủ yếu ở ven biển miền Trung. Cá nóc thường sống ở tầng đáy hoặc sát đáy biển, nơi có cát, bùn cát và vụn san hô; thỉnh thoảng xuất hiện ở cửa sông nước lợ. Cá nóc có thể xuất hiện quanh năm, nhưng đông nhất vào các tháng 5-6 và 9-10.

Đặc điểm dễ nhận biết nhất của cá nóc là thân ngắn, đầu to, mắt lồi và vây ngắn. Da cá thường lởm chởm gai, không có vảy hoặc vảy rất nhỏ, bụng to có thể phình lên khi cá gặp nguy hiểm. Cá cái thường độc hơn cá đực do tập trung nhiều chất độc ở trứng. Khi còn sống, cá thường phồng bụng và nổi trên mặt nước, tạo dáng đặc trưng dễ nhận biết. Tuy nhiên, cá nóc đã khô hoặc sơ chế kỹ có thể rất khó phân biệt với các loại cá khác, gây rủi ro cao cho người tiêu dùng.

back to top