Bất ngờ vòng tránh thai bọc trong khối u xơ tử cung

Người phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội đến bệnh viện tuyến huyện để tháo vòng tránh thai sau 20 năm nhưng thất bại. Sau đó, người này lên tuyến trên và được các bác sĩ đã lấy ra được chiếc vòng nằm bọc trong khối u xơ tử cung.

Chị Q.T.L. 60 tuổi (Đông Anh, Hà Nội) đến Khoa Khám Phụ khoa tự nguyện, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khám và đề nghị tháo dụng cụ tử cung.

Qua khai thác tiền sử, được biết chị L đặt dụng cụ tử cung đã 20 năm và từng đến bệnh viện tuyến huyện để tháo dụng cụ tử cung nhưng thất bại.

BS Trần Thị Ngọc Linh - khoa Khám Phụ khoa tự nguyện cho biết: "Dụng cụ tử cung vẫn đúng vị trí trong buồng tử cung, tuy vậy không thể tiếp cận được dụng cụ tử cung theo phương pháp thông thường mặc dù quan sát rất rõ trên siêu âm.

Chúng tôi thay đổi linh hoạt các phương pháp khác nhau và thật đặc biệt, chúng tôi đã gắp ra được một khối nhân xơ tử cung và dụng cụ tử cung lâu năm được bọc kín trong khối nhân xơ đó. Tử cung của bệnh nhân được bảo tồn nguyên vẹn”.

Đặt dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) được đánh giá là một trong những phương pháp ngừa thai có hiệu quả cao và duy trì trong thời gian dài. Nữ giới có thể tháo vòng đặt ra nếu như có nhu cầu sinh con. Trong quá trình đặt vòng chị em nên khám, kiểm tra phụ khoa định kỳ để phát hiện bất thường và tháo vòng khi đến lịch hẹn.

Nhiều người sau nhiều năm đặt vòng thường “quên” hoặc nghĩ nó rơi ra rồi nhưng không biết nó vẫn nằm trong ổ bụng nhưng đã bị chạy vào bàng quang, ruột già, đại tràng,... và gây nên những biến chứng khác, nhất là gây tắc nghẽn nguy hiểm cho tính mạng.

Bất ngờ vòng tránh thai bọc trong khối u xơ tử cung - Ảnh: BVCC

Bất ngờ vòng tránh thai bọc trong khối u xơ tử cung - Ảnh: BVCC

Đặc biệt nguy hiểm, việc phát hiện ra vòng tránh thai để lâu rất khó, bởi nó bị dính mỡ và vùi lấp trong các tạng. Do đó, chỉ nên đặt vòng tránh thai từ 3 – 5 năm phải thay hoặc lấy ra. Để lâu hơn vòng có thể nằm sai vị trí như tụt xuống cổ tử cung, rớt ra ngoài hoặc xuyên thành.

Theo các bác sĩ, việc vòng tránh thai di chuyển vào ổ bụng hay bàng quang là một biến chứng hiếm gặp và thường xảy ra sau một thời gian khá dài khi chị em tiến hành đặt vòng.

Theo đó, có những tử cung sau khi được đặt vòng thì tăng cường co bóp, khiến vòng có thể bị tuột hoặc thậm chí bị đẩy lún sâu dần vào lớp cơ của tử cung.

Quá trình này diễn ra từ từ và không gây ra triệu chứng khó chịu gì nên chị em thường không biết. Sau đó có sẽ xuyên qua lớp cơ và dần chui vào ổ bụng.

Do đó, chị em khi đặt vòng, 6 tháng nên đi kiểm tra tình trạng, vị trí của vòng. Đặc biệt, không nên để vòng trong cơ thể quá lâu vì dễ gây viêm, biến chứng.

Theo Đời sống
back to top