Bắt gần 1 tấn pháo lậu nhập từ Trung Quốc

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra xử lý 2 đối tượng Vương Duy Thắng (SN 1993) và Nguyễn Quang Phúc (SN 1994, cùng trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cùng tang vật là gần 1 tấn pháo nổ được sản xuất tại Trung Quốc.

Trước đó, tại khu vực làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai (biên giới với Vương quốc Campuchia), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ khác phát hiện Thắng và Phúc đang điều khiển ô tô 16 chỗ có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

luc-luong-bo-doi-bien-phong-tinh-gia-lai-da-bat-giu-2-doi-tuong-van-chuyen-gan-1-tan-phao-co-xuat-xu-tu-trung-quoc.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 1 tấn pháo có xuất xứ từ Trung Quốc

Qua kiểm tra, bên trong xe có 28 bao tải, chứa 559 hộp pháo hoa, trọng lượng gần 1 tấn, tất cả có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng biên phòng đã chuyển hồ sơ vụ việc, đối tượng vi phạm cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top