Bảo tàng Hà Nội: Khán giả chen chân xem triển lãm “EGO- Người”

Với chủ đề “Sáng tạo và công nghệ” trong khuôn khổ của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Thành phố Hà Nội năm 2022, triển lãm “EGO - Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính tại Bảo tàng Hà Nội đang thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách quốc tế.
Đại diện Bộ VHTTDL và Sở VHTT thành phố Hà Nội cùng họa sĩ cắt băng khai mạc triển lãm.

Đại diện Bộ VHTTDL và Sở VHTT thành phố Hà Nội cùng họa sĩ cắt băng khai mạc triển lãm.

Ngày 18/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) thành phố Hà Nội cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm với chủ đề “EGO - Người”.

Những tác phẩm cỡ lớn trưng bày ngoài trời cũng thu hút rất đông khán giả.

Những tác phẩm cỡ lớn trưng bày ngoài trời cũng thu hút rất đông khán giả.

Hoạt động này nằm trong 50 sự kiện của Lễ hội Thiết kế sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2022 với chủ đề “Sáng tạo và công nghệ”.

Bà Trần Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho họa sĩ Ngô Xuân Bính.

Bà Trần Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho họa sĩ Ngô Xuân Bính.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho biết, qua triển lãm, công chúng sẽ cảm nhận các giá trị của từng tác phẩm điêu khắc trong không gian đa chiều và ảo ảnh ánh sáng nhờ kỹ thuật số với kích thước hoành tráng, quy mô lớn, sẽ truyền tải đầy đủ thông điệp về đô thị kỷ nguyên mới Việt Nam - là đô thị của cái đẹp mà cộng đồng vươn đến.

Hơn 300 bức tranh sơn mài, sơn dầu và hơn 100 tượng điêu khắc cho thấy sức sáng tạo "khổng lồ" của họa sỹ Ngô Xuân Bính.

Hơn 300 bức tranh sơn mài, sơn dầu và hơn 100 tượng điêu khắc cho thấy sức sáng tạo "khổng lồ" của họa sỹ Ngô Xuân Bính.

Điểm nổi bật, đặc biệt trong không gian nghệ thuật sáng tạo Bảo tàng Hà Nội năm 2022 đánh dấu sự trở lại lần thứ 3 của họa sỹ Ngô Xuân Bính tại Bảo tàng Hà Nội. Triển lãm gồm hơn 300 bức tranh sơn mài, sơn dầu và hơn 100 tượng điêu khắc với các chất liệu như đồng, đá, gỗ...

Triển lãm gửi gắm thông điệp kết nối truyền thống với hiện đại, các công trình thiết kế độc đáo và mang tính biểu tượng.

Triển lãm gửi gắm thông điệp kết nối truyền thống với hiện đại, các công trình thiết kế độc đáo và mang tính biểu tượng.

Với triển lãm "EGO - Người", tác giả giới thiệu các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc ấn tượng, tác phẩm nghệ thuật sáng tạo thu nhỏ với không gian sống, không gian cây xanh, không gian dịch vụ, không gian kết nối, không gian tổ chức lao động, không gian thị giác… được thực hiện bằng nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật tương tác.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính chia sẻ về triển lãm.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính chia sẻ về triển lãm.

Chia sẻ về triển lãm lần này, họa sĩ Ngô Xuân Bính cho biết, đô thị kỷ nguyên mới “EGO - Người” không chỉ là không gian sống, không gian cây xanh, không gian dịch vụ, không gian kết nối, không gian tổ chức lao động, mà phải là không gian toàn cầu sắp đặt, tạo dựng văn minh, không gian tương tác nghệ thuật, không gian trường năng lượng, không gian thị giác, cảm xúc...

Con trai và con gái của Họa sĩ Ngô Xuân Bính chúc mừng triển lãm.

Con trai và con gái của Họa sĩ Ngô Xuân Bính chúc mừng triển lãm.

Với nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều, tranh bích họa và ảo ảnh ánh sáng nhờ kỹ thuật số, sự hoành tráng của không gian, triển lãm sẽ truyền tải một cách sinh động nhất về thông điệp đô thị kỷ nguyên mới.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ.

Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cũng nhấn mạnh, năm 1999 Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận danh hiệu Thành phố vì hoà bình. Sau 10 năm, năm 2019 Thủ đô Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thiết kế.

Diễn viên Á hậu Yan My trầm trồ trước sự sáng tạo của họa sĩ.

Diễn viên Á hậu Yan My trầm trồ trước sự sáng tạo của họa sĩ.

Đây là những hoạt động nhằm cụ thể hoá và thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Thực hiện các nội dung trong lộ trình thực hiện cam kết quốc tế khi Hà Nội là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Bạn bè quốc tế đến tham quan triển lãm.

Bạn bè quốc tế đến tham quan triển lãm.

Đây cũng là động lực phát huy truyền thống sáng tạo của người người Thăng Long - Hà Nội được đúc kết từ hơn nghìn năm lịch sử, đồng thời thúc đẩy phát triển giá trị văn hóa mới, góp phần định vị thương hiệu cho Hà Nội phát triển.

Rất đông người hâm mộ Võ sư - Giáo sư y học dân tộc - Họa sĩ Ngô Xuân Bính tới dự triển lãm.

Rất đông người hâm mộ Võ sư - Giáo sư y học dân tộc - Họa sĩ Ngô Xuân Bính tới dự triển lãm.

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết, rất lâu rồi Bảo tàng mới có một triển lãm quy mô lớn, mang nhiều thông điệp mới và giá trị về mỹ thuật thu hút đông khán giả đến vậy. Triển lãm nói riêng và Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 nói chung gửi gắm thông điệp kết nối truyền thống với hiện đại. Các tác phẩm, các công trình thiết kế độc đáo và mang tính biểu tượng là nơi người dân và du khách có thể tương tác và hình thành góc nhìn mới mẻ về thủ đô Hà Nội sáng tạo.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính nồng nhiệt cảm ơn sự yêu mến của bạn bè và người hâm mộ.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính nồng nhiệt cảm ơn sự yêu mến của bạn bè và người hâm mộ.


Triển lãm "Ego- Người" của họa sỹ Ngô Xuân Bính bắt đầu từ 18/11/2022 dự kiến kéo dài đến tháng 3/2023.

Họa sỹ Ngô Xuân Bính được biết đến với những công trình đồ sộ về y học và võ thuật, từng được nhận giải thưởng y học quốc tế "Nikolay Pirogov" và Huân chương cao quý vì những đóng góp "Lớn lao và Đặc biệt" cho sự nghiệp Y học quốc tế (2007), được phong hàm Giáo sư y học dân tộc thuộc Hiệp hội y học dân gian Liên bang Nga (2010).

Từ năm 1991, ông đã tổ chức các triển lãm cá nhân tại Trung tâm triển lãm tạo hình Minsk, Trung tâm triển lãm nghệ thuật tạo hình Moscow, được báo Nga – Mỹ bình chọn là Họa sĩ xuất sắc của năm 2005 và đoạt Giải thưởng quốc tế Liên hoan nghệ thuật tổng hợp Artiada (2006).

Theo Đời sống
back to top