Trong bài viết trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã nêu thông tin phản ánh của người dân, về việc bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) lấn chiếm đất nông nghiệp tại khu vực phố Trung Tựu (phường Tây Tựu, TP Hà Nội) hoạt động nhếch nhác, ô nhiễm môi trường. Về vấn đề này, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Vũ Duy Hùng - Chủ tịch UBND phường Tây Tựu cho biết, sẽ cho kiểm tra và xử lý.Mặc dù bãi tập kết VLXD trên phố Trung Tựu hoạt động nhếch nhác, ô nhiễm môi trường nằm sát với khu dân cư, mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng đến nay (5/3/2026), vẫn chưa thấy bị xử lý, hay dẹp bỏ, thậm chí theo người dân bãi này còn có dấu hiệu san lấp mở rộng quy mô.
Nhìn từ trên cao có thể thấy rõ nhiều diện tích lớn đất nông nghiệp tại đây đã bị san lấp để phục vụ kinh doanh vật liệu xây dựng như gạch, cát, sỏi…Các vật liệu như gạch, cát chất đống cao như “núi” bên trong bãi tập kết.
Máy xúc loại nhỏ và xe ba bánh trong bãi nhằm phục vụ cho việc vận chuyển, chở cát, sỏi, gạch từ bãi đến các công trình.Gạch còn được chất đống, xếp nằm ngổn ngang ra vỉa hè đường.Ngoài ra, các bãi VLXD tập kết ngay lề đường Tây Tựu (gần cổng Trường Tiểu học Tây Tựu A) cũng không có dấu hiệu di dời, cát vẫn chất đống ngổn ngang khiến đoạn đường không chỉ nhếch nhác, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và các phương tiện qua lại.
Bãi tập kết VLXD gần Tiểu học và THCS Bắc Từ Liêm cũng "nằm chình ình".Riêng bãi tập kết VLXD trên đất ao công tại địa chỉ 202/46 phố Trung Kiên vẫn che chắn khung bạt, quây tấm tôn xung quanh cho dù bên ngoài đã tháo dỡ tấm băng rôn ghi thông tin chủ bãi. Trước đó, UBND TP Hà Nội có ban hành Công văn số 6275/UBND-ĐT chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường quản lý, giải quyết hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng vi phạm. Thực tế, các bãi tập kết VLXD nhếch nhác, ô nhiễm môi trường ở Tây Tựu vẫn ngang nhiên tồn tại, có hay không chủ bãi "phớt lờ" chỉ đạo của UBND TP Hà Nội? Ai chịu trách nhiệm trước vấn đề này? Thiết nghĩ các cơ quan chức năng của Hà Nội sớm có biện pháp xử lý nghiêm, dứt điểm, thượng tôn pháp luật.
Video: Bãi tập kết VLXD nhếch nhác, ô nhiễm vẫn hoạt động ở Tây Tựu.
Khám phá MetLife Stadium: Cận cảnh quy mô và kiến trúc hiện đại của sân vận động được FIFA tin tưởng lựa chọn làm nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026.
UBND xã Minh Hòa (Phú Thọ) đã xử phạt trường hợp đổ đất vào đất nông nghiệp - đất trồng cây hàng năm khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.
Carbon rừng không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn chính sách, mà còn mở ra một thị trường mới giàu tiềm năng, tạo nguồn thu bền vững cho địa phương và người dân.