Bắc Bộ sẽ là khu vực có giá điện cao nhất trong 5 năm tới

(khoahocdoisong.vn) - Theo các chuyên gia năng lượng, nếu trước đây các nhà máy điện ở miền Bắc sản xuất điện, truyền tải qua hệ thống đường dây 500KV vào cho miền Nam thì tới đây, từ năm 2025 trở đi, khả năng điện phải chuyển từ miền Nam ra. Và Bắc Bộ sẽ là khu vực có giá điện cao nhất so với cả nước.

Tại Hội thảo về Tổng quy hoạch điện VIII lần thứ 2 vừa diễn ra ngày 29/9 trước khi Bộ Công Thương trình Thủ tướng vào cuối tháng 10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, thay vì truyền tải điện từ miền Bắc vào miền Nam như những năm qua, chiều truyền tải có xu hướng thay đổi dần theo chiều ngược lại.

Theo Chương trình phát triển nguồn điện giai đoạn tới năm 2030, dự kiến tổng công suất nguồn điện sẽ tăng thêm khoảng gần 80.000MW so với năm 2020, trong đó các nguồn điện lớn như các nhà máy nhiệt điện than, khí và LNG dự kiến sẽ tăng thêm khoảng trên 30.000MW; các nhà máy điện gió trên bờ (onshore), ngoài khơi (offshore) và điện mặt trời dự kiến tăng thêm khoảng gần 30.000MW.

Trong bản dự báo đánh giá về Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, khi xét đến vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế, Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) có đưa ra khuyến cáo rằng: “Từ 2025, Bắc Bộ sẽ luôn là khu vực có giá điện cao nhất so với các vùng khác. Nếu nhà đầu tư nguồn điện, nên xem xét ưu tiên đầu tư ở khu vực Bắc Bộ. Nếu là hộ tiêu thụ điện nên xem xét ưu tiên xây dựng ở khu vực miền Trung và Nam”.

Về lý thuyết, hệ thống truyền tải điện sẽ phải được đầu tư trước một bước để các dự án điện có hạ tầng kết nối và đầu tư theo. Nhưng ở Việt Nam thì tình trạng này lại diễn ra theo hướng ngược lại. Các cơ quan của Bộ Công Thương đã phân hệ thống điện cả nước làm 6 vùng để tính toán cơ cấu nguồn từng vùng và quy mô truyền tải liên kết. Quy mô nguồn điện bao gồm các nguồn điện hiện trạng và đã được đăng ký khoảng 2.200 dự án, tương đương 220GW.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều vùng, tiểu vùng có quy mô nguồn đăng ký lớn hơn rất nhiều so với phụ tải của những nơi đó đã được lên kế hoạch. Các nguồn điện đăng ký tập trung quá nhiều tại miền Trung, miền Nam. Đến 2020, Nam Bộ và Nam Trung Bộ đăng ký dư khoảng 80GW, Tây Nguyên dư 18GW. Nếu tất cả các nguồn đăng ký thêm được phê duyệt (162,5GW) thì tổng công suất nguồn toàn quốc năm 2030 sẽ dư khoảng 137GW (dư 162%).

Bộ Công Thương khẳng định, đến 2030, sẽ chỉ có một phần nguồn điện đăng ký được phê duyệt bổ sung vào quy hoạch. Lượng công suất để lại sẽ vào giai đoạn 2031 - 2045. Điều đáng nói là tương quan công suất nguồn điện, phụ tải theo 6 vùng sẽ bị ảnh hưởng theo tiến độ và quy hoạch đầu tư nói trên. Theo đó, sẽ có sự mất cân bằng lớn về cung cầu điện theo vùng địa lý khi mà nguồn cung rất lớn về năng lượng tái tạo lại tập trung vào Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Đến 2025, miền Bắc có xu hướng bị thiếu nguồn, cần nhận điện từ vùng lân cận như Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Còn đến 2045, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ là 2 khu vực nguồn lớn của cả nước, cần truyền tải đi xa tới các vùng khác.

Theo Đời sống
Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng đang được các nhà sản xuất trong nước điều chỉnh giảm thêm 100.000 đồng/tấn. Với việc giảm giá lần thứ ba của thép cuộn, tính từ đầu năm 2024 tới nay, tổng mức giảm lũy kế là 500.000 đồng/tấn.
back to top