An toàn khi trang điểm mắt

(khoahocdoisong.vn) - Trang điểm mắt cần đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn vì mắt là vùng nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi hóa mỹ phẩm và các tác động từ bên ngoài.

Dùng riêng đồ trang điểm tránh nhiễm bệnh

Khi trang điểm mắt, nên dùng mỹ phẩm riêng cho vùng quanh mắt, tránh dùng những sản phẩm chưa được thử nghiệm hay các hoạt chất thô. Đồ trang điểm không nên dùng quá 3 tháng. Sử dụng đồ trang điểm hết thời hạn sử dụng hay nhiễm bẩn sẽ là môi trường để vi khuẩn sinh sôi, đặc biệt khi bạn dùng các loại kem hay đồ trang điểm dạng lỏng cho mắt. Nếu chẳng may xuất hiện viêm nhiễm tại mắt như đỏ mắt, nên dừng mọi dạng làm đẹp tại mắt, không dùng đồ trang điểm cho tới khi hết viêm nhiễm.

Đồ trang điểm nên được dùng riêng, không nên dùng chung. Nếu dùng thử mẫu trang điểm chỉ nên dùng những vật phẩm mới, không bị nhiễm tạp bởi nhiều người cùng dùng. Riêng với mắt, không nên dùng sản phẩm mới nếu ngay lần đầu bạn đã bị dị ứng. Trường hợp bị dị ứng khi trang điểm cần xác định ngay thành phần của mỹ phẩm để có thể phát hiện nó trên các sản phẩm khác và báo cho chuyên gia biết để dùng chất thay thế.

Trước khi tiến hành trang điểm cần đảm bảo vùng mặt và mi mắt đã được vệ sinh sạch sẽ. Nên bôi các chất làm đẹp ở ngoài đường xám của mi, tránh xa mắt, tránh làm tắc các lỗ tuyến bã nhờn cả ở mi trên và mi dưới. Các lỗ tuyến này rất quan trọng để tiết ra các chất nhờn bảo vệ bề mặt nhãn cầu. Khi đi ngủ cần loại bỏ tất cả các vật phẩm trang điểm trên mắt, đặc biệt là các vật liệu làm mascara gây dính bết lông mi. Việc không làm sạch mascara có thể gây viêm nang lông mi hoặc viêm kết mạc. Đối với bệnh nhân vừa được phẫu thuật mắt không nên trang điểm hay làm đẹp vùng quanh mắt.

Những mỹ phẩm nhạy cảm với mắt

Khi dùng các loại phấn óng ánh để làm nổi bật mắt, cần cảnh giác với các bột vụn, các phần tử này có thể chui vào mắt, nằm lẫn vào film nước mắt và  gây kích ứng cho mắt. Các nhũ óng ánh trang điểm là nguyên nhân chính gây xây xước giác mạc, sau đó là viêm nhiễm, đặc biệt với những ai đang đeo kính tiếp xúc. Những mảnh nhũ to hay những đám vùi của nó có thể gây xước mắt, gây cảm giác như có cát hay chất bẩn trong mắt.

Gần đây có nhiều phụ nữ  thích nối dài lông mi, dán mi tạo điểm nhấn cho mắt. Hầu hết việc kéo dài lông mi được thực hiện nhờ dùng nhíp và một loại keo dán có công thức đặc dụng. Cũng có thể dùng các loại lông mi giả có từ tính được dán trên một đường kẻ mi cũng có phần từ tính. Cả loại có từ tính hay dùng keo đều có thể kích ứng các vùng da nhạy cảm quanh mắt, đâm vào mắt hay làm xước giác mạc. Để giảm thiểu các biến chứng này nên đeo lông mi hay dán lông mi giả vào những dịp đặc biệt, đảm bảo tính chuyên nghiệp khi sử dụng. Nếu thấy có bất kỳ khó chịu nào nên đi khám bác sĩ mắt ngay. Đối với nhóm dược phẩm được bôi vào chân lông mi để kích thích lông mi mọc dài thêm, rậm hơn thường có một vài tác dụng phụ, vì vậy khi dùng cần hết sức thận trọng.

Để loại bỏ chất trang điểm, vaseline là chất rất hiệu quả. Vaselin trơn, êm dịu với da và giúp chất trang điểm lăn ra ngoài mà không cần kéo hay nhổ chúng. Khi dùng nước tẩy trang nên chú ý không để chúng rơi vào mắt. Cần hết sức thận trọng với các chất tẩy rửa, không dùng chúng trong phạm vi quanh mắt.

BS Hoàng Cương (BV Mắt T.Ư)

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top