![]() |
| Ảnh minh họa |
Thấy con sai nhưng cha mẹ... lờ đi
Không ít các trường hợp khi con mắc lỗi sai như hỗn láo với người lớn, đánh người lạ... cha mẹ không can thiệp mà chỉ đứng nhìn, hoặc cười hoặc cho rằng trẻ biết gì, trẻ con mà. Người xưa nói dạy trẻ từ thuở còn thơ...
Tuyệt đối cha mẹ cũng không khuyến khích những trò vui kiểu không có lợi như "đánh yêu" mẹ, tát bố,... Hãy cho con biết nhận trách nhiệm từ nhỏ. Thay vì la mắng đánh hãy giảng giải cho con hiểu lỗi sai của mình và cho biết nhận lỗi không phải điều xấu hổ, nhận lỗi là tiến bộ.
Bố luôn cáu giận
Đại học Cambridge ở Vương quốc Anh từng tiến hành thí nghiệm về mối quan hệ giữa di truyền và tính cách. Theo đó, người mẹ ảnh hưởng trực tiếp tới trí thông minh của trẻ, trong khi tính cách của trẻ lại bị ảnh hưởng lớn từ bố. Nếu có một người cha ôn hòa, trẻ sẽ học được cách giao tiếp tốt, còn ngược lại nếu có một người cha nóng tính, đứa trẻ cũng trở nên hung dữ, luôn giải quyết mọi việc bằng bạo lực.
Bởi vậy, người cha nên hướng dẫn con cách kiềm chế cảm xúc. Biết cách "điều hướng" sự nóng nảy của bản thân bằng những lời ấm áp khoan dung. Một người cha có thể kiểm soát tốt tính nóng nảy của mình có thể dạy trẻ cách quản lý cảm xúc của chúng. 99% thành công của con đến từ 1% sự thay đổi của người cha.
Bố mẹ không tuân theo đạo đức xã hội
Cha mẹ luôn là tấm gương phản chiếu của con cái, trước khi dạy con, hãy tự dạy chính mình. Trẻ luôn có thói quen là nhìn vào hành vi của bố mẹ để bắt chước. "Quả" hiện tại của con thực ra là do cha mẹ trồng.
Ví dụ nếu muốn con lễ phép với mình, bố mẹ phải lễ phép với ông bà. Nếu muốn con lịch sự nơi công cộng thì bố mẹ phải biết cách giữ ý, cư xử đúng mực ở chốn đông người. Dù vô thức hay có ý thức, con cái sẽ học theo những gì cha mẹ làm hơn những điều cha mẹ nói.
Cha mẹ phải luôn nhắc nhở mình tuân thủ đạo đức xã hội, kiềm chế hành vi của mình. Chỉ bằng cách này mới có thể có được một đứa trẻ lễ phép và được yêu mến.
Bố không chia sẻ việc nhà với mẹ
Nhiều gia đình có cảnh mẹ giặt và phơi quần áo trong khi bố nằm chơi trên sofa; Mẹ rửa rau nấu cơm, bố lại dán mắt vào điện thoại chơi game, lâu lâu lại hỏi "Sắp ăn cơm chưa?". Điều này tác động tiêu cực lên nhận thức của trẻ. Chúng sẽ nhận thức thiên lệch về gia đình và sẽ lại lặp lại như cha, cho rằng mọi việc là của mẹ. Hơn nữa việc này cũng khiến con lặp lại đúng hành động như cha mình.
Ra lệnh cho con mà không giải thích
Trẻ con không phải sinh ra để tuân lệnh. Chúng cần được hiểu về thế giới, hiểu vì sao phải làm thế, vì sao lại như thế. Vì thế cha mẹ cần giải thích cho con vì sao lại như thế. Đừng vì bận rộn mà quên đi nhu cầu này của trẻ, nếu không sau này bạn sẽ có đứa con độc đoán không biết chia sẻ.
Mẹ phàn nàn quá nhiều
Người lớn ai cũng có nhiều căng thẳng trong cuộc sống, không thể tránh khỏi có lúc cáu kỉnh hay buồn bã. Tuy nhiên, nếu thường phàn nàn trước mặt con cái về công việc không thành công, sự bất mãn cuộc sống... họ vô tình gieo vào đầu con những áp lực cuộc sống sớm.
Cha mẹ thích phàn nàn, con cái cũng học cách kêu ca một cách vô nguyên tắc. Tính phàn nàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, khiến trẻ cảm thấy dễ bất mãn nếu có việc gì đó không như ý muốn, cũng như không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.
Bố mẹ nuông chiều trẻ quá mức
Nuông chiều con quá mức, còn được gọi là "nuôi dạy con cái trực thăng", là khi cha mẹ dành cho con quá nhiều sự quan tâm, quà tặng và đặc quyền.
Những cha mẹ có xu hướng quá nuông chiều con thường không coi trọng kỷ luật. Họ cho phép con cái làm bất cứ điều gì chúng muốn. Điều này khiến trẻ trở nên hư hỏng và hay đòi hỏi, đồng thời thiếu kỷ luật tự giác.
Nhìn chung, việc nuông chiều quá mức có thể gây hại cho sự phát triển của trẻ vì nó khiến trẻ trở nên phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ, dẫn đến việc không có khả năng đương đầu với những thử thách trong cuộc sống và không thể chỉnh hành vi của chính mình.
Bố mẹ hay so sánh con mình với con người khác
Hơn ai hết, con cái luôn mong muốn làm hài lòng cha mẹ và việc không đáp ứng được kỳ vọng có thể khiến chúng lo lắng tột độ. Sự so sánh có thể hạ thấp lòng tự trọng của trẻ, từ đó trẻ bắt đầu tin rằng những người khác đều tốt hơn mình.
Không ai hoàn hảo trong tất cả các lĩnh vực. Nhưng bằng cách tiếp cận tích cực và động viên trẻ mà không so sánh chúng với những đứa trẻ khác có thể giúp trẻ làm điều tốt, trở thành những cá nhân tự tin và thành công.
