Ý kiến trái chiều về việc Hà Nội đặt trụ đá trên vỉa hè

Mới đây, UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã triển khai lắp đặt gần 50 trụ đá dọc vỉa hè trên phố Lê Trọng Tấn để ngăn chặn tình trạng các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, trả lại không gian cho người đi bộ.

Đây được coi là cách làm khá mới, đã bảo vệ, giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, cũng có nhiều quan điểm trái chiều xung quanh giải pháp này.

Đặt trụ đá trên vỉa hè.

Đặt trụ đá trên vỉa hè.

Bạn Sơn Nguyên cho rằng: "Phương án không đem lại mỹ quan đô thị mà cũng không xử lý được triệt để. Những trụ đá này chỉ hạn chế được ô tô lên vỉa hè, còn xe máy vẫn lên bình thường".

"Làm các trụ đá này chỉ ngăn được ô tô, nếu thay trụ đá bằng ống inox thì sẽ đỡ tốn kém và tối ưu hơn", bạn Văn Trương nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cho rằng, nếu không được ngăn chặn bằng phương pháp này thì xe máy, ô tô sẽ đỗ kín vỉa hè, người đi bộ sẽ không có lối đi.

"Luật đã quy định rõ rồi mà các phương tiện vẫn phi lên ầm ầm. Cơ quan chức năng đâu thể ngồi cả ngày để canh mỗi vỉa hè. Với những người ý thức quá kém, với sự bất lực khi không thể chỉnh trang đô thị, mới phải dùng cách này", bạn Trung Nguyên nêu ý kiến.

Bạn Long Scorp bình luận: "Sang các nước phát triển ở những khu trung tâm họ toàn làm như này. Tôi hoàn toàn ủng hộ".

Trước đó, vào tháng 1/2023, UBND phường Khương Mai đã phối hợp với các lực lượng liên quan lắp hàng rào, dán biển cảnh báo, kết hợp với tuyên truyền để người dân không đỗ ô tô trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn. Tuy nhiên, đến nay, đoạn vỉa hè này lại được lắp trụ đá để ngăn ô tô lên đỗ./.

Theo Đời sống
back to top