Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang bước sang giai đoạn leo thang mới khi Washington gia tăng các chiến dịch không kích tầm xa, đồng thời Iran đáp trả bằng các đòn tấn công UAV và tên lửa. Diễn biến chiến trường không chỉ làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông mà còn bắt đầu ảnh hưởng tới các chương trình vũ khí của Mỹ trên toàn cầu.
Mỹ chi hơn 11 tỷ USD chỉ trong tuần đầu chiến sự
Theo các nguồn tin từ Lầu Năm Góc, chi phí cho tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự chống Iran đã vượt 11,3 tỷ USD. Con số này chủ yếu bao gồm chi phí cho tên lửa dẫn đường chính xác, hoạt động không kích, vận hành hệ thống phòng không và triển khai lực lượng quân sự.
bay theo đội hình.
Riêng hai ngày đầu chiến dịch, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 5,6 tỷ USD tiền đạn dược, trong đó có nhiều loại tên lửa hành trình và tên lửa đánh chặn phòng không. Quy mô chi tiêu này cho thấy cường độ tác chiến rất cao trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.
Các chuyên gia quân sự nhận định rằng nếu chiến sự kéo dài, chi phí của Mỹ có thể tăng nhanh lên hàng chục tỷ USD, buộc Washington phải xin bổ sung ngân sách từ Quốc hội.
Mỹ triển khai thêm oanh tạc cơ chiến lược tại châu Âu
Để duy trì áp lực quân sự lên Iran, Mỹ đã tăng cường triển khai máy bay ném bom chiến lược tầm xa tới các căn cứ ở châu Âu.
Các oanh tạc cơ như B-1B Lancer và B-52 Stratofortress được điều động tới các căn cứ NATO nhằm mở rộng các tuyến tấn công vào Iran. Từ các căn cứ này, máy bay có thể thực hiện các cuộc không kích tầm xa bằng tên lửa hành trình và bom dẫn đường chính xác.
Việc tăng cường lực lượng tại châu Âu được cho là nhằm giảm phụ thuộc vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, vốn đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV từ phía Iran.
Ngoài ra, việc phân tán lực lượng cũng giúp Mỹ duy trì khả năng tấn công ngay cả khi một số căn cứ tiền phương bị hư hại trong chiến sự.
Chiến tranh Iran ảnh hưởng tới việc bàn giao UAV cho Đài Loan
Xung đột cũng bắt đầu tác động đến chuỗi cung ứng vũ khí của Mỹ.
Theo các nguồn tin quốc phòng, kế hoạch bàn giao UAV MQ-9 Reaper hoặc MQ-9B SkyGuardian cho Không quân Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) có thể bị trì hoãn. Washington được cho là phải ưu tiên nguồn lực và năng lực sản xuất cho chiến trường Trung Đông.
Đài Loan trước đó đã ký hợp đồng mua 4 UAV MQ-9B SkyGuardian, dòng máy bay không người lái trinh sát – tấn công hiện đại có khả năng hoạt động liên tục trong nhiều giờ và giám sát trên diện rộng.
Nếu việc bàn giao bị chậm trễ, điều này có thể ảnh hưởng tới kế hoạch tăng cường năng lực giám sát trên biển và phòng thủ của hòn đảo.
Iran tung UAV cảm tử Shahed-101 “im lặng”
Trong khi Mỹ tăng cường các đòn không kích, Iran cũng đẩy mạnh chiến thuật tấn công bất đối xứng bằng UAV.
Tehran được cho là đã triển khai UAV cảm tử Shahed-101 chạy điện, loại máy bay không người lái có kích thước nhỏ và được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công bão hòa.
Điểm đáng chú ý của Shahed-101 là động cơ điện giúp giảm đáng kể tiếng ồn, cho phép UAV bay thấp và khó bị phát hiện hơn so với các phiên bản sử dụng động cơ piston truyền thống.
Theo các chuyên gia quân sự, Iran có thể sử dụng số lượng lớn UAV giá rẻ để gây quá tải cho hệ thống phòng không của đối phương. Trong nhiều trường hợp, chi phí bắn hạ UAV bằng tên lửa phòng không có thể cao hơn nhiều so với giá trị của chính chiếc UAV đó.
Nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông
Căng thẳng hiện nay đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông.
Các báo cáo cho thấy Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và nhiều UAV nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực kể từ khi chiến sự bùng phát. Trong khi đó, Mỹ và các đối tác tiếp tục tiến hành các đợt không kích vào các cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược của Iran.
Giới quan sát cho rằng nếu chiến sự tiếp tục leo thang, các tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng như eo biển Hormuz có thể bị ảnh hưởng, kéo theo tác động lớn tới thị trường năng lượng toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, Trung Đông đang đứng trước nguy cơ bước vào một giai đoạn bất ổn mới với nhiều hệ lụy khó lường.
Cuộc chiến Mỹ - Iran đang leo thang với cường độ cao. Chỉ trong tuần đầu, Washington đã chi hơn 11 tỷ USD cho các hoạt động quân sự, chủ yếu là tên lửa dẫn đường và hệ thống phòng không. Mỹ đồng thời triển khai thêm oanh tạc cơ chiến lược tại châu Âu để mở rộng khả năng tấn công tầm xa vào Iran. Chiến sự cũng ảnh hưởng đến các chương trình vũ khí của Mỹ, trong đó kế hoạch bàn giao UAV MQ-9 Reaper cho Đài Loan có nguy cơ bị trì hoãn. Ở chiều ngược lại, Iran đang đẩy mạnh chiến thuật UAV cảm tử Shahed-101 chạy điện, nhằm tiến hành các đòn tấn công bão hòa và gây quá tải cho hệ thống phòng không đối phương.