Ngày 3/12, một người đàn ông thiệt mạng và 5 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ vào khu vực Greater Idlib, tây bắc Syria, nơi một số nhóm khủng bố Al-Qaeda đang hoạt động.
Ngày 20/9, máy bay không người lái (UAV) đã tấn công phá hủy một xe Kia Rio trên đường giữa hai thành phố Idlib và Binnish của Syria. Một UAV MQ-9 của Mỹ được phát hiện trong khu vực tại thời điểm diễn ra vụ tấn công.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 21/5, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố chiếc máy bay không người lái (UAV) chiến đấu và trinh sát mang tên Gaza, trong buổi lễ giới thiệu vũ khí mới, bao gồm cả Tổ hợp tên lửa phòng không 9-Day và radar Quds.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 24/2, Lực lượng Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIAF) công bố một máy bay không người lái (UAV) chiến đấu tầm xa mới có tên gọi là “Kaman-22”, có những nét tương đồng với UAV MQ-9 Reaper của Mỹ.
(khoahocdoisong.vn) - Truyền thông viên đối lập Syria Saad Eddin Zidan công bố một video, ghi lại cảnh các máy bay không người lái (UAV) lướt qua trung tâm thành phố Idlib. Ngoài ra còn thấy một UAV chiến đấu Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đang bay gần đó.
(khoahocdoisong.vn) - Một nhà phân tích quân sự Trung Quốc đề xuất phản ứng hiệu quả nhất của Trung Quốc đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ là đánh thẳng vào căn cứ của các phương tiện không người lái, và tiêu diệt toàn bộ lực lượng UAV.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 18.08.2020, quân đội Mỹ đã mất hai máy bay không người lái (UAV) vũ trang trên không phận vùng Idlib do đâm vào nhau trong một vụ tai nạn không rõ lý do.
(khoahocdoisong.vn) - Sau khi bắn hạ MQ – 9 Reaper của Ả rập Xê út do Mỹ sản xuất, truyền thông Houthis công bố thông tin về hai tổ hợp tên lửa phòng không được trang bị từ năm 2017 đã sử dụng để bắn hạ một số máy bay của Ả rập Xê út.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 21.08.2019, lực lượng Houthi tuyên bố bắn hạ một máy bay chiến đấu không người lái MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất (UCAV) ở tỉnh Dhamar, tây nam Yemen. Đây là chiếc UAV thuộc Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu đang can thiệp vào Yemen.