Khoa học & Công nghệ

Xung đột Iran bước qua ngày 21, Mỹ - Israel dốc toàn lực

Ngày thứ 20 của cuộc chiến tại Trung Đông, Mỹ đang dốc toàn lực khi tăng thêm ngân sách chiến tranh; 6 quốc gia ra tuyên bố chung về eo biển Hormuz.

1.jpg
Lầu Năm Góc đã yêu cầu Nhà Trắng phê duyệt khoản chi hơn 200 tỷ USD để tiếp tục cuộc chiến với Iran. Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, số tiền này sẽ được sử dụng để khẩn trương tăng cường sản xuất các loại vũ khí quan trọng mà lực lượng Mỹ và Israel đã sử dụng trong các cuộc tấn công vào hàng nghìn mục tiêu trong ba tuần qua.
2.jpg
Tờ Intercept của Mỹ, hôm qua đưa tin rằng một chiến dịch quân sự chống lại Iran, có thể tiêu tốn của Mỹ vài nghìn tỷ USD. Và xét theo yêu cầu của Lầu Năm Góc gửi đến Nhà Trắng, điều này chính xác là những gì đang xảy ra.
3.jpg
Ban đầu, Bộ Quốc phòng Mỹ dự định yêu cầu Quốc hội chi 50 tỷ USD, nhưng giờ đây con số này đã tăng gấp bốn lần. Điều này có thể khẳng định, Mỹ rất muốn rút khỏi Trung Đông ngay bây giờ, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, ngoài tiếp tục các cuộc xung đột đòi hỏi thêm chi phí.
4.jpg
Chỉ 20 ngày tiến hành chiến dịch quân sự “Cuồng nộ (Epic Fury)”, nhưng đã hoàn toàn bác bỏ mọi dự đoán trước đó, của các nhà phân tích quân sự Mỹ, những người đã dự đoán một sự thay đổi chế độ nhanh chóng ở Iran và một chiến thắng vang dội cho Tổng thống Trump.
5.jpg
Hiện tại, các chuyên gia tin rằng, điều duy nhất có thể ngăn chặn sự tiếp tục chiến dịch quân sự của Mỹ ở Trung Đông, chính là sự tăng nhanh của giá dầu. Các nhà phân tích thị trường tin rằng, giá một thùng dầu có thể đạt 150 USD trong tương lai gần. Trong kịch bản này, áp lực kinh tế lên Mỹ sẽ rất dữ dội và sẽ buộc Nhà trắng phải “xuống thang trước”.
6.jpg
Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, khi trả lời các phóng về khả năng triển khai quân đội Mỹ đến Iran, hoặc tăng cường quân số cho một chiến dịch trên bộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời rằng, ông không có ý định điều quân đến Trung Đông, và nếu có, chắc chắn ông sẽ không nói với các phóng viên biết về điều đó.
17.jpg
Ông Trump cũng tuyên bố rằng, ông cố tình không cảnh báo các đồng minh NATO về việc bắt đầu chiến dịch “Cuồng nộ”, vì Mỹ cần "yếu tố bất ngờ". Trong khi đó, hãng tin CNN của Mỹ, đưa tin rằng ông Trump đang lên kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ chống lại Iran, vì “không còn cách nào khác” để mở eo biển Hormuz.
8.jpg
Lầu Năm Góc đã phát triển một số phương án, nhưng tổng thống Mỹ vẫn chưa quyết định phương án nào. Hiện tại, một tàu đổ bộ chở lính thủy đánh bộ đang trên đường từ Nhật Bản đến Trung Đông, để tham gia vào cuộc chiến với Iran. Ban đầu, Mỹ dự định chiếm giữ một số hòn đảo của Iran ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Dự kiến con tàu sẽ đến Iran trong một tuần nữa.
9.jpg
Liên quan đến việc giải tỏa eo biển chiến lược Hormuz, theo tờ The Independent của Anh, London đã đề nghị đưa các sĩ quan tác chiến, tình báo của Quân đội Anh, phối hợp với Quân đội Mỹ, để lập kế hoạch cho chiến dịch dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Iran; nhưng Anh không đưa tàu chiến tới giải vây eo biển này.
10.jpg
Hiện các sĩ quan tác chiến của Quân đội Anh đã đến Mỹ, nơi đặt Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM) tại căn cứ không quân MacDill. Tại đó, sĩ quan Anh và Mỹ sẽ cùng nhau xây dựng kế hoạch giải vây eo biển Hormuz. Theo các báo cáo của truyền thông Anh, một số kịch bản sẽ được xây dựng, từ đó kịch bản phù hợp nhất sẽ được lựa chọn.
7.jpg
Như chính các nhà phân tích đã chỉ ra, vấn đề chính là nguy cơ cao về việc Iran rải thủy lôi ở eo biển. Nếu Iran thực sự rải thủy lôi, việc thông tắc eo biển sẽ trở nên rất khó khăn. Cần có tàu quét thủy lôi với số lượng lớn, và chiến dịch này, sẽ phải chịu sự đe dọa của các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran.
6-6802.jpg
Mối đe dọa hiện nay của Iran ở eo biển Hormuz là không hề nhỏ; vì Iran sở hữu thủy lôi, tàu cao tốc, UAV, tên lửa hành trình và nhiều loại tàu tự sát không người lái. Theo đánh giá của các chuyên gia, Iran có thể tấn công cả theo không gian ba chiều: trên không, trên biển và dưới nước.
11-3730.jpg
Do đó, để giải tỏa eo biển Hormuz, Mỹ cần phải thành lập một liên minh; nhưng việc tạo ra một liên minh như vậy, hiện nay gần như là bất khả thi. Nhiều quốc gia muốn giải tỏa eo biển, nhưng ai cũng chỉ muốn làm điều đó sau khi cuộc chiến kết thúc.
8.jpg
Theo hãng tin Nga RIA Novosti, đã có sáu quốc gia đã bày tỏ sự sẵn sàng đảm bảo an toàn cho việc lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Nhật Bản. Tuyên bố chung do Phủ Thủ tướng Anh đưa ra nhấn mạnh: "Chúng tôi bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực, nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển này".
3.jpg
Trong khi đó, Iran đã đề xuất phát triển các thỏa thuận mới liên quan đến eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Vahid Jalalzadeh, tuyên bố rằng sau khi xung đột kết thúc, chính quyền Iran dự định hợp tác với Oman để thiết lập một chế độ pháp lý mới cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
VZ
Link bài gốc Copy link
https://vz.ru/news/2026/3/19/1403477.html
back to top