Thị trường

Xuất khẩu gặp khó do chi phí vận tải biển tăng

(khoahocdoisong.vn) - Tình trạng khan hiếm container rỗng vẫn chưa được khắc phục. Trong khi đó, chi phí vận tải biển hiện nay tăng cao chóng mặt, gấp 2 - 10 lần so với thời điểm tháng 11/2020. Các công ty xuất nhập khẩu rơi vào tình thế khó khăn.

Đại diện Công ty CP Vitaly, chuyên xuất khẩu gạch men cho biết, giá cước vận tải biển tăng đột biến từ cuối năm 2020. Cụ thể, phí tàu biển từ Cảng Cát Lái (TPHCM) đến cảng Aden (Yemen) tăng từ 1.500 – 2.500USD/container 20 feet (tương đương 6,1m) vào giữa tháng 12/2020, nhưng sau đó lại tăng vọt lên 4.500USD vào đầu tháng 1/2021.

Theo thông tin từ Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT), chi phí vận tải biển đến Hamburg (Đức) tăng từ 2.000USD/container lên 8.000USD.

Ông Nguyễn Anh Tú đến từ Công ty dịch vụ logistics Vinatran cho rằng, Việt Nam không kiểm soát được giá cước do thiếu đội tàu cạnh tranh. Giá cước chủ yếu phụ thuộc vào sự quyết định của các hãng tàu biển nước ngoài.

Ngoài ra, tình trạng thiếu container rỗng cũng gây ra sự chậm trễ trong việc chuyển hàng hóa và đẩy chi phí cho các công ty xuất khẩu. Nhiều đơn hàng đã phải hủy do giao hàng chậm trễ.

Hơn nữa, việc nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và nhiều ngành công nghiệp cũng bị ảnh hưởng và chậm cập cảng.

Tình trạng ùn tắc hàng hóa xuất khẩu ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, đặc biệt là khâu lưu kho. Đối với một số công ty có khả năng tài chính và lưu kho hạn chế, họ buộc phải giảm sản xuất.

Một vấn đề khác là các nhà nhập khẩu cũng ngại đặt hàng mới trong khi chi phí vận chuyển vẫn ở mức cao.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Nhật cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, container tại một số cảng ở châu Âu và Mỹ không thể giải phóng kịp thời. Khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển tăng, giá cước sẽ tăng. Do đó, việc tăng chi phí vận tải biển là vấn đề toàn cầu. Chính phủ không thể ép các hãng tàu chuyển container sang Việt Nam. Việt Nam cũng không sản xuất được các container để trợ giúp trong thời gian ngắn.

Hiện Việt Nam có 1.516 tàu biển, trong đó có 1.049 tàu chở hàng. Chỉ 3,7% tàu chở hàng là tàu container. Do đó, hơn 90% hàng hóa xuất nhập khẩu phải dựa vào các hãng tàu nước ngoài.

"Chính phủ chỉ quản lý việc công khai mức phí của các hãng tàu và một số phí dịch vụ cảng biển, mức phí này do thị trường quyết định", ông Nhật nhấn mạnh.    

Techcombank - Nghệ thuật chuyển đổi là xây dựng một ngân hàng không ngừng đổi mới!

Techcombank - Nghệ thuật chuyển đổi là xây dựng một ngân hàng không ngừng đổi mới!

Trong thế giới kinh doanh không ngừng biến động, khả năng thích ứng và chuyển đổi liên tục trở thành yếu tố sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Ngân hàng Techcombank (TCB) đã biến điều này thành triết lý cốt lõi, kết hợp dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và văn hoá đổi mới để hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số.
Bệnh viện Bạch Mai đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế Long Châu

Bệnh viện Bạch Mai đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế Long Châu

Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.
back to top