Vụ xe cứu thương chở thi hài tông trúng xe buýt: Hé lộ nguyên nhân

Liên quan vụ xe cứu thương chở thi hài tông trúng xe buýt, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe cứu thương chở thi hài với xe buýt là do tài xế xe cứu thương thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ.

Ngay sau khi có kết quả điều tra, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tạm giữ xe cứu thương để lập hồ sơ xử phạt. Cụ thể, với các lỗi vi phạm của xe cứu thương, mức xử phạt khoảng 11 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 5h10 sáng 27/3, xe cứu thương BKS 51B - 247.13 do tài xế Dương Minh Phúc (26 tuổi, ngụ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, chở theo thi hài anh Nguyễn Trọng V. (32 tuổi; quê xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cùng thân nhân về quê.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi lưu thông đến km553+900 Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) thì bất ngờ tông vào phía sau xe buýt mang BKS 38B - 006.89 chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến đầu xe cứu thương biến dạng, người ngồi bên ghế phụ xe cứu thương bị thương nặng.

Theo người thân anh V. cho biết: "Anh V. đi làm ở TP Phú Quốc (Kiên Giang), ngày 25/3 gặp tai nạn dẫn đến tử vong, nên gia đình đã thuê xe cứu thương chở thi hài về quê mai táng, khi lưu thông đến đoạn đường trên thì gặp nạn..."./.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top