Vụ "công viên" đại gia buôn lợn ở Hải Dương: Vì sao “con voi…lọt lỗ kim”?

Báo cáo của UBND xã Hưng Đạo và thông cáo báo chí của UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đều khẳng định, ông Chiến đang vi phạm pháp luật về đất đai khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
Trên diện tích hơn 12000m2 từ đất trồng cây lâu năm (nhận chuyển nhượng của các hộ dân có ruộng), đất giao thông, thủy lợi, đất công điền, từ năm 2016, 2017 đến nay, ông Nguyễn Văn Chiến tại thôn Ô Mễ (xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) đã xây dựng lên quần thể công trình trên khu sinh thái.
Trong đó, đáng chú ý là công trình bể bơi, nhà sàn, nhà để xe, nhà khung sắt ốp gỗ (đang được hoàn thiện), các mô hình tháp Eiffel, mô hình trực thăng, du thuyền, nhà chòi một cột, mô hình lâu đài, chuồng nuôi chim, tượng nữ thần tự do, tượng Thánh Gióng, bể bơi, chòi nghỉ, hệ thống cầu nhỏ đi lại, sân tổ chức sự kiện…
Tuy nhiên, báo cáo của UBND xã Hưng Đạo và thông cáo báo chí của UBND huyện Tứ Kỳ đều khẳng định, ông Chiến đang vi phạm pháp luật về đất đai khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thấm quyền.
Cong vien dai gia buon lon o Hai Duong: Vi sao “con voi…lot lo kim”?
Một công trình mới trong khu sinh thái vẫn đang được hoàn thiện.
Theo quy định tại điểm đ, Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về việc xử phạt khi sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tại khu vực nông thôn, ngoài bị xử phạt hành chính, người vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Một số ý kiến cho rằng, khu sinh thái trên mang ý nghĩa phúc lợi lớn khi ông Chiến đầu tư xây dựng thành công viên, mở cửa tự do cho khách vào tham quan, không thu bất kỳ loại phí dịch vụ gì, không ô nhiễm môi trường.
UBND xã Hưng Đạo trong báo cáo gửi Sở TN&MT Hải Dương cũng cho rằng, khu vườn sinh thái trên là địa điểm thu hút khách thập phương xa gần, các cơ quan đoàn thể đi trải nghiệm, góp phần tạo nên hình ảnh của địa phương, kết nối với các điểm du lịch làng nghề, đình đền. Do đó, xã Hưng Đạo đề nghị nghiên cứu, xem xét tiếp tục duy trì các hoạt động của khu vườn trên đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành.
UBND huyện Tứ Kỳ trong thông cáo báo chí cho biết, đã chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã Hưng Đạo tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương về vi phạm nêu trên. Đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định. Trong đó, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong xã cũng như Quy hoạch vùng huyện Tứ Kỳ đến 2030.
Phạt cho tồn tại hay bắt buộc phải tháo dỡ quần thể công trình trên cần phải được cân nhắc thật kỹ dựa trên các quy định của pháp luật. Nếu vì cho rằng, công trình mang ý nghĩa phúc lợi mà cho tồn tại sẽ tạo ra những hệ lụy rất xấu. Nhất là hiện nay, Hải Dương đang tăng cường quản lý đất đai, xử lý vi phạm, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tự chuyển đổi mục đích trên đất nông nghiệp sang đất sản xuất phi nông nghiệp, chuyển đổi không đúng quy định tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Tuy nhiên, nếu tháo dỡ quần thể công trình vi phạm trên, không ít người dân sẽ phản ứng, cho rằng công trình này mang ý nghĩa phúc lợi với người dân địa phương, nhất là khi trên địa bàn huyện Tứ Kỳ và xã Hưng Đạo không có nhiều công viên để người dân vui chơi, ngắm cảnh.
Do đó, trường hợp khu sinh thái của ông Nguyễn Văn Chiến vì mục đích công cộng thì phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Đồng thời phải có sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sửa dụng đất, xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai.
Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đất đai hiện đang chờ các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, cần phải làm rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền khi để xảy ra sự việc trên. Quần thể công trình tại khu sinh thái trên có quy mô hoành tráng, xây dựng trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không ngăn chặn, xử lý vi phạm một cách kịp thời, dẫn đến câu chuyện “con voi chui lọt lỗ kim”.
Tại phiên họp thường kỳ ngày 22/2/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã nhấn mạnh, người đứng đầu các địa phương, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về vi phạm tại địa phương, đặc biệt vi phạm phát sinh mới.
Trước đó, ngày 15/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ra Chỉ thị số 22 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Công văn số 573 ngày 7/3/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, xử lý nghiêm cán bộ cơ sở dung túng, bao che để xảy ra vi phạm.
Cũng tại Hải Dương, mới đây, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng đã thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức khiển trách. Ông Vũ Văn Thọ, Phó trưởng Ban Quản lý di tích huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Bùi Văn Quế, công chức địa chính - xây dựng xã Cẩm Phúc bị cảnh cáo. Riêng ông Nguyễn Xuân Chắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Các cá nhân trên bị kỷ luật do để 7 trường hợp san lấp, xây dựng trái phép công trình kiên cố trên đất 03 trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng kiểm tra các dự án trọng điểm:

Nguồn: VTV4

Theo Đời sống
back to top