<div> <p>Trao đổi với PV <em>Dân trí</em> sáng 28/3, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đang phối hợp với UBND huyện Quốc Oai thanh tra lại toàn bộ <span>sự việc liên quan đến cô Nguyễn Thị Tuất</span> - giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B (Quốc Oai, Hà Nội).</p> <p>Theo ông Phạm Văn Đại, trước đây Sở đã giao cho UBND huyện thanh tra đơn thư tố cáo của công dân.</p> <p>Tuy nhiên, sau khi nhận được văn bản trả lời, cô Tuất vẫn còn nhiều thắc mắc và không đồng tình với kết luận. Do đó, Sở GD&ĐT phải lập đoàn để thanh tra lại, kiểm tra mọi vấn đề chu đáo.</p> <p>Theo lý giải của ông Đại, do phân cấp quản lý Nhà nước, trước hết giao cho quận huyện xử lý nhưng Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ phối hợp để xem xét sự việc.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vụ cô giáo bị trù dập vì tố tiêu cực: Thanh tra lại toàn bộ sự việc - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/28/icdn-dantri-com-vn_co-tuat-1616778368367.jpeg" title="Vụ cô giáo bị trù dập vì tố tiêu cực: Thanh tra lại toàn bộ sự việc - 1" /> <figcaption> <p>Cô Tuất không đồng tình với kết luận của UBND huyện Quốc Oai </p> </figcaption> </figure> <p>Cũng trong sáng nay (28/3), ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho PV <em>Dân trí</em> biết, huyện đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thanh kiểm tra lại toàn bộ sự việc. </p> <p>Theo ông Sơn, trước đây căn cứ đơn thư của công dân và phản ánh của hơn 100 phụ huynh học sinh, UBND huyện đã lập đoàn kiểm tra liên ngành và có kết luận.</p> <p>Tuy nhiên, hiện nay cô Nguyễn Thị Tuất vẫn có ý kiến trên mạng xã hội và dư luận đang rất quan tâm nên UBND huyện quyết định lập đoàn thanh tra liên ngành với đầy đủ các thành phần: Giáo dục, Tài chính, Nội vụ, Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Công an huyện và Sở GD&ĐT để thanh tra toàn diện tất cả các sự việc mà cô Tuất phản ánh cũng như dư luận quan tâm.</p> <p>Trả lời câu hỏi của PV <em>Dân trí</em> về việc, tại sao ở văn bản kết luận thanh tra trước đây, một số nội dung vẫn chưa xác đáng khiến cô Tuất tiếp tục bức xúc, ông Sơn cho hay: "Chính vì công dân vẫn còn nhiều ý kiến về văn bản kết luận này nên UBND huyện quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành với nhiều đơn vị tham gia để thanh tra lại cho khách quan, đầy đủ các vấn đề".</p> <p>Được biết, UBND huyện Quốc Oai cũng đang tập hợp thông tin về sự việc để gửi đến UBND Thành phố, Sở Thông tin truyền thông, Ban tuyên giáo và các cơ quan ban ngành khác.</p> <p>Như <em>Dân trí</em> đưa tin trước đó, Cô Nguyễn Thị Tuất - giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B (Quốc Oai, Hà Nội) tố cáo, mình bị nhà trường "trù dập", học sinh quậy phá, hành hung cô giáo trong giờ học.</p> <p>Trong lá đơn dài 13 trang gửi các cơ quan chức năng, <span>cô Tuất trình bày hàng loạt vấn đề bức xúc</span>, trong đó nổi cộm một số vấn đề.</p> <p>Theo đơn phản ánh của cô Nguyễn Thị Tuất, vào tháng 7/2019, cô được BGH trường Tiểu học Sài Sơn B phân công dạy hè lớp 2A chuẩn bị lên lớp 3A năm học 2019 - 2020. Chỉ có 4 phụ huynh gửi đơn lên nhà trường yêu cầu đổi giáo viên chủ nhiệm vì cho rằng cô vi phạm đạo đức, đối xử với anh em, hàng xóm không tốt. Dù sau đó, đa số phụ huynh lớp 2A đã có đơn đề nghị gửi BGH nhà trường cho cô tiếp tục dạy học.</p> <p>Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, BGH lại phân công cô Tuất dạy lớp khác với lý do có 25 phụ huynh không đồng ý cho tôi dạy lớp con họ. Cô Tuất cũng nêu trong đơn, đã có một số cá nhân đứng sau kích động phụ huynh làm đơn không cho con theo học lớp của cô.</p> <p>Trong quá trình công tác, cô Tuất đã tố cáo BGH nhà trường một số sai phạm liên quan tới thu chi tài chính, chất lượng bữa ăn bán trú, chuyên môn của hiệu phó kém khi ra đề mà vẫn được xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ, BGH sửa học bạ lớp của thầy Phan Viết Nhân - chồng cô Tuất...</p> <p>Ngoài ra, cô Tuất cũng nêu trong đơn: Năm học 2019 - 2020, phụ huynh lớp 5A do chồng cô là thầy Phan Viết Nhân chủ nhiệm có nói, năm lớp 1, BGH nhà trường yêu cầu đóng mỗi cháu 200.000 đồng tiền cơ sở vật chất của hai năm liền.</p> <p>Sau đó trường vay thêm 100.000 đồng/cháu và nói hết lớp 5 trường sẽ trả lại 100.000 đồng này. Ngay cả những em học sinh khó khăn cũng phải nộp khoản tiền này liệu có hợp lý?</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vụ cô giáo bị trù dập vì tố tiêu cực: Thanh tra lại toàn bộ sự việc - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/28/icdn-dantri-com-vn_anh-chup-man-hinh-20210326-luc-235149-1616778206290.png" title="Vụ cô giáo bị trù dập vì tố tiêu cực: Thanh tra lại toàn bộ sự việc - 2" /> <figcaption> <p>Hình ảnh học sinh tụm năm tụm ba làm việc riêng trong giờ học của cô Tuất. </p> </figcaption> </figure> <p>Năm học 2020 - 2021, cô Tuất bất ngờ được BGH nhà trường phân công đảm nhiệm dạy 2 môn Lịch sử - Địa lý của khối 4 và khối 5, môn học không phải là thế mạnh về chuyên môn của cô.</p> <p>Không lâu sau, lại xuất hiện nhiều đơn đề nghị không cho cô Tuất giảng dạy từ phụ huynh ở các lớp khối 5. Lúc này, cô Tuất tiếp tục bị phân công làm các công việc khác như vệ sinh, trực công tác phòng dịch, làm giáo viên dự bị...</p> <p>Cô Tuất cho hay, mình từng có 6 năm liền là chiến sĩ thi đua từ năm học 2012 đến năm 2018, nhiều phụ huynh mong muốn được gửi gắm con em từ khi cô còn rất trẻ nhưng sau này, cô luôn bị nhà trường tìm cách để hạ thấp chất lượng giảng dạy.</p> <p>Đặc biệt, sự việc càng đẩy đi xa hơn khi cô giáo này tố cáo học sinh khối 5 do cô giảng dạy liên tục quậy phá, hành hung cô giáo.</p> <p>"Cứ đến tiết học của mình, các học sinh đồng loạt làm việc riêng, không học bài, gây mất trật tự…</p> <p>Thậm chí, có những em còn mang theo chăn đến lớp, chơi bài trong giờ học.... Về việc này, cô đã nhiều lần báo cáo qua các buổi họp hội đồng, họp tổ, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện"…</p> <p>Trước sự việc này, UBND huyện Quốc Oai đã có kết luận thanh tra. Ngày 5/3/2021, UBND huyện Quốc Oai tiếp tục có văn bản số 1106/TB-UBND, trả lời liên quan đến vụ việc của cô giáo Nguyễn Thị Tuất.</p> <p>Theo văn bản này, các cơ quan chức năng đã làm việc với nhiều bên liên quan như: Phụ huynh học sinh một số lớp; Cô Nguyễn Thị Tuất; BGH Trường tiểu học Sài Sơn B; Tổ trưởng, tổ phó khối 4,5; Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chuyên biệt; Đại diện Phòng GD&ĐT.</p> <p>Qua xác minh của đoàn kiểm tra UBND huyện, chất lượng giảng dạy của cô Tuất được thể hiện tại kết quả kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021 còn thấp.</p> <p>Việc tổ chức lớp học trên lớp qua các tiết thực dạy của cô Nguyễn Thị Tuất cho thấy, do không bao quát học sinh trong giờ học để học sinh đùa nghịch tự do, làm việc riêng trong lớp, tiết học không hiệu quả dẫn đến chất lượng không cao.</p> <p>Việc phân công cô Tuất dọn vệ sinh, trực cổng trường đón học sinh trong bối cảnh các em đi học lại sau dịch Covid-19, là nhiệm vụ chung của toàn trường chứ không riêng cô Tuất…</p> <p>Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Tuất không đồng tình với kết luận trên đây và phản ánh đến với cơ quan công luận, báo chí.</p> <p><strong>Mỹ Hà</strong></p> </div> <p> </p>
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- MỘT HỌC SINH TỬ VONG Ở NHA TRANG
- CÚM A/H5N1
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Vụ cô giáo bị "trù dập" vì tố tiêu cực: Thanh tra lại toàn bộ sự việc
Sở GD&ĐT Hà Nội đang phối hợp với UBND huyện Quốc Oai thanh tra lại toàn bộ sự việc liên quan đến cô Nguyễn Thị Tuất - giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B tố mình bị trù dập vì chống tiêu cực.
Theo dantri.com.vn
Xôn xao clip cô giáo la mắng, dùng thước đánh liên tiếp vào tay học sinh
Cô giáo bị phạt 7,5 triệu đồng vì uống bia cùng học sinh
Cô giáo Hà Nội bị tố dùng thước sắt đánh học sinh
Cô giáo cổ vũ học sinh uống bia đưa lên mạng xã hội bị phạt hành chính
Nghi cô giáo nhảy lầu sau khi bị phản ánh đánh học sinh
Sò huyết dạt vào bờ biển, người dân Nghệ An háo hức đi rủ nhau nhặt
Đánh ghen, đăng video bóc phốt lên mạng có phạm pháp luật?
Phẫu thuật thành công cho sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm nguy hiểm
Y tế cơ sở là trụ cột của hệ thống Y tế Việt Nam
Phẫu thuật thành công cho cụ bà 95 tuổi có bướu cổ khổng lồ
Nắng nóng: người huyết áp, mỡ máu cao cần biết cách tránh đột quỵ
Thời tiết nắng nóng, người tăng huyết áp, mỡ máu cao cần biết 4 điều để tránh đột quỵ.
Cô gái 17 tuổi mê sảng, suy đa cơ quan do mắc thủy đậu
Khi bị thủy đậu, người bệnh không nên tự ý sử dụng các thuốc không rõ nguồn gốc, nhất là các thuốc có chứa thành phần corticosteroid, làm tăng nguy cơ diễn biến nặng.
Hiện trường trận lốc xoáy thổi bay mái 6 phòng học ở Huế
Một trận lốc xoáy lớn đã khiến mái lợp của 6 phòng học tại Trường tiểu học Phú Lương 1 (Thừa Thiên Huế) bị thổi bay. Hệ thống cửa sổ, cửa chính, bàn ghế bên trong các phòng học cũng bị hư hỏng.
Nhiều trẻ viêm phúc mạc do vỡ ruột thừa mới đến viện
Viêm ruột thừa ở trẻ em thường không có các biểu hiện điển hình và khó phân biệt với các bệnh lý có triệu chứng đau bụng khác. Bệnh lại tiến triển rất nhanh, dễ vỡ mủ thành viêm phúc mạc toàn bộ đe dọa tính mạng trẻ.
Nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai: Trách nhiệm chủ tiệm thế nào?
Chuyên gia pháp lý cho rằng, cơ quan chức năng cần sớm làm rõ nguyên nhân, tăng cường công tác quản lý để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
Tát nữ sinh lớp 7, nam thanh niên ở Hải Dương bị phạt 8 triệu đồng
Do có hành vi tát vào mặt và đầu nữ sinh N.M.D. (SN 2011, học lớp 7), Trần Văn H. bị cơ quan chức năng xử phạt 8 triệu đồng.
Phẫu thuật thành công cho bé gái 9 tuổi bị u màng não lớn
Trẻ em khi có dấu hiệu đau đầu gia đình nên lưu tâm và cho trẻ đi khám để được chẩn đoán, can thiệp kịp thời. Khối u não phát triển từ từ, kích thước lớn gây nguy hiểm và khó khăn trong điều trị và phẫu thuật.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh nói gì về vắc xin Covid-19 AstraZeneca?
AstraZeneca thừa nhận vắc xin có thể gây cục máu đông khiến những người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 loại này lo lắng. Vậy các chuyên gia trong nước và quốc tế nói gì về điều này?
Thực trạng chuyển đổi số báo chí sau 1 năm thực hiện quyết định 348/QĐ-TTg
Đến nay đã có 120/127 báo và 149/673 tạp chí đã thực hiện loại hình điện tử. Nhiều cơ quan Báo chí đã thực hiện chuyển đổi số Báo giấy e-Paper, e-Magazine...Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số ở nhiều cơ quan Báo chí vẫn diễn ra chậm chạp.
Lạm dụng rượu bia lâu năm, nhiều người bị tâm thần thứ phát
Rối loạn tâm thần do rượu là hậu quả của quá trình lạm dụng rượu lâu năm, gây ra nhiều tổn hại trực tiếp lên não bộ và các cơ quan nội tạng, gây rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, khiến bệnh phức tạp khó điều trị.
Lần đầu đi khám bệnh, người đàn ông bất ngờ với “ổ bệnh nguy hiểm”
Thấy cơ thể mệt mỏi, đau đầu, mờ mắt, quý ông 61 tuổi đi khám thì tá hỏa khi phát hiện cả “ổ bệnh” đe dọa tính mạng. Vì vậy, người dân cần chú ý tới sức khỏe để phát hiện kịp thời.