Vụ cha dượng bạo hành bé 9 tuổi: Vì sao người mẹ không báo công an?

Thắng khai nhận, trước đó đã thường xuyên đánh đập vì cháu không nghe lời. Quá trình này vợ Thắng là mẹ ruột cháu bé cũng biết nhưng do sợ Thắng nên không dám báo cơ quan chức năng.
Thông tin mới nhất vụ cha dượng bạo hành bé 9 tuổi tại Bình Phước, Công an thành phố Đồng Xoài đang lấy lời khai của Lê Đức Thắng (SN 1982, trú tại khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) để làm rõ hành vi hành hạ trẻ em.
Nạn nhân trong vụ việc trên là L.T.A (SN 2015), con trai riêng của vợ Thắng.
Cha duong bao hanh be 9 tuoi: Vi sao me khong bao cong an?
Lê Đức Thắng tại cơ quan công an.
Điều tra ban đầu xác định, khoảng 18h40 ngày 8/3, khi vợ không có ở nhà, Thắng đã liên tục dùng tay, chân đánh vào người và đầu cháu A. gây thương tích.
Khi về thấy con bị thương, mẹ bé đã đưa con đến khám điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
Đến sáng ngày 12/3, gia đình mẹ cháu bé mới đăng tải clip lên mạng xã hội.
Nhận được thông tin từ mạng xã hội, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Đồng Xoài đã nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc.
Trưa cùng ngày, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Đồng Xoài đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Thắng.
Tại cơ quan điều tra, Lê Đức Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Theo lời khai của đối tượng, do cháu bé thường xuyên lén lấy điện thoại nghịch ngợm nên đối tượng đã không giữ được bình tĩnh và ra tay đánh đập cháu bé.
Đáng chú ý, Thắng khai nhận, trước đó đã thường xuyên đánh đập vì cháu không nghe lời. Quá trình này vợ Thắng là mẹ ruột cháu bé cũng biết nhưng do sợ Thắng nên không dám báo cơ quan chức năng.
Cha duong bao hanh be 9 tuoi: Vi sao me khong bao cong an?-Hinh-2
Hành vi của Thắng gây bức xúc dư luận.
Hiện, Lê Đức Thắng đang bị Công an thành phố Đồng Xoài tạm giữ hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài cho biết, sẽ tiếp tục quá trình điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 12/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip với độ dài hơn 2 phút về hình ảnh đối tượng Lê Đức Thắng dùng chân đá, đạp và dùng tay đánh vào người bé trai L.T.A dù cháu kêu khóc thảm thiết xin tha khiến dư luận phẫn nộ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung nữ bảo mẫu bị tố bạo hành bé trai 1 tháng tuổi

Theo Đời sống
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Ngày 24/4, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”.
back to top