Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire sánh ngang các siêu đô thị đẳng cấp thế giới

Một trong những điểm nhấn nổi bật của thị trường bất động sản trong năm 2022 là màn ra mắt của Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, giúp ghi danh Việt Nam vào bản đồ các siêu đô thị có diện tích và tiện ích hàng đầu thế giới.

Chuẩn sống khác biệt tại các siêu đô thị

55% dân số thế giới hiện đang sống ở các khu vực thành thị, theo tính toán của Liên Hợp Quốc. Con số này sẽ chạm mốc 68% vào năm 2050 tạo nên sức ép lớn lên hệ thống đô thị hiện tại. Để giải quyết, theo đánh giá, mô hình “thành phố trong thành phố” không những những là chìa khóa để giải bài toán quá tải đô thị mà còn giúp tạo nên những cộng đồng hiện đại, văn minh.

Theo Công ty tư vấn Jone Lang Lasalle, “thành phố trong thành phố” sẽ là tương lai của các đô thị. Khái niệm này muốn nói tới những dự án quy mô lớn, tương đương một thành phố nhỏ, nơi tích hợp nhiều chức năng trong một dự án như nhà ở, thương mại, giáo dục, giải trí, nghỉ dưỡng... Hệ thống tiện ích “tất cả trong một” tại những thành phố này sẽ mang đến chuẩn mực sống khác biệt và giúp định hình phong cách sống mới cho cư dân, với cảnh quan thiên nhiên nhiều cây xanh, không khí trong lành; giao thông thuận tiện; dịch vụ giáo dục, y tế chất lượng cao; nhiều tiện ích công cộng được duy trì…

Siêu đô thị biển rộng gần 1.000ha của Vinhomes có thể sánh ngang với các “thành phố trong thành phố” vang danh thế giới.
Siêu đô thị biển rộng gần 1.000ha của Vinhomes có thể sánh ngang với các “thành phố trong thành phố” vang danh thế giới.

Thực tế, mô hình này đang được các nước chọn để phát triển, với không ít siêu đô thị mang nhiều kỉ lục. Đứng đầu danh sách về quy mô phải kể tới là Forest City ở Malaysia, dự kiến đầu tư tới 100 tỷ USD, được triển khai trên 4 đảo bồi đắp ngoài khơi bang Johor. Với không gian sống đậm chất “nhà trong rừng trên ốc đảo”, chủ đầu tư tin tưởng rằng, sẽ có khoảng 700.000 người chọn đây là nơi định cư.

Tại Hàn Quốc, được nhắc tới nhiều hơn cả là Songdo – nằm cách Thủ đô Seoul chừng 60km về phía Tây Nam. Từ một bãi lầy ven biển Hoàng Hải được chính phủ cho bồi lấp rộng 610ha, với khoản đầu tư 40 tỷ USD, Songdo đã trở thành hình mẫu về đô thị sinh thái, với 40% diện tích dành cho cây xanh; đồng thời cũng là một trong những “thành phố thông minh nhất thế giới”…

Tại Dubai, biểu tượng mới của thành phố xa hoa được nhắc tới chính là Palm Island. Với mức đầu tư 12 tỷ USD, Palm Island được ví như kỳ quan thứ 8 của thế giới – có thể được nhìn thấy từ mặt trăng. Siêu đô thị mang tới mọi loại hình vui chơi, khám phá và trải nghiệm, với hàng trăm khách sạn hạng sang, biệt thực bờ biển, bến du thuyền, nhà hàng, trung tâm mua sắm...

Đẳng cấp siêu đô thị biển hơn 1.000 ha của Vinhomes

Với màn ra mắt chính thức của Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, Việt Nam đã có tên trên bản đồ các quốc gia có siêu đô thị. Đặt trong mối liên kết với Vinhomes Ocean Park giai đoạn 1, dự án tạo thành một siêu đô thị biển có quy mô lên tới hơn 1.000ha. Quy mô này hoàn toàn sánh ngang được với các “thành phố trong thành phố” khác trong khu vực.

Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park lớn nhất thế giới tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire nhìn từ trên cao.
Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park lớn nhất thế giới tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire nhìn từ trên cao.

Ngoài quy mô, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire còn vượt trội về tiện ích với nhiều kỳ tích đã được xác lập. Dấu ấn đầu tiên phải kể tới là việc Vinhomes đưa vào vận hành 2 “kỳ quan”: biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam rộng 6,1ha và hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam rộng 24,5ha ở Vinhomes Ocean Park.

Đặc biệt, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire một lần nữa tạo “địa chấn” khi khai trương Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park 18ha - lớn nhất thế giới. Công trình gồm nhiều công trình điểm nhấn gồm: 6 biển tạo sóng rộng 5,4ha bao quanh ngọn núi Hoàng Gia, hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á Laguna diện tích 9,3ha, công viên cát Sandy Park rộng 10.000m2... Các tiện ích này mang tới đặc quyền sống nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn resort biển hiếm có, khó tìm.

“Kỳ quan” Royal Wave Park không khác gì một hòn đảo nghỉ dưỡng đẳng cấp và xa hoa.
“Kỳ quan” Royal Wave Park không khác gì một hòn đảo nghỉ dưỡng đẳng cấp và xa hoa.

Nhằm kiến tạo các khu đô thị sinh thái đúng nghĩa, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire còn nổi bật với các công trình điểm nhấn khác, như: Công viên trung tâm Empire rộng hơn 7,5ha; Công viên ven kênh Silk Park dài hơn 2,6km; Đại lộ Kinh đô Ánh sáng Kingdom Avenue rộng 5,8ha với điểm nhấn Quảng trường Empire Square rộng 3,68ha và tháp biểu tượng Nữ thần Ánh sáng cao tới 50m. Tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, diện tích dành cho cây xanh và mặt nước lên tới 117ha. Đây đều là những “lá phổi xanh” quan trọng của cả khu vực mang tới môi trường sống trong lành, tinh khiết.

Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire cũng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí hấp dẫn nhất phía Đông Hà Nội trong tương lai.
Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire cũng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí hấp dẫn nhất phía Đông Hà Nội trong tương lai.

Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire còn hấp dẫn bởi sở hữu riêng hệ tiện ích với những điểm nhấn đẳng cấp gồm: Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall 7,45ha, quy tụ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế; Bệnh viện Vinmec Health Resort đẳng cấp 5 sao với 18 căn biệt thự lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam; Hệ thống trường học chất lượng cao, từ mầm non đến phổ thông liên cấp…

Đặc biệt, tích hợp với giai đoạn 1, hệ sinh thái dịch vụ - tiện ích lớn nhất từ trước tới nay sẽ hình thành trong siêu đô thị biển rộng 1.000ha, đảm bảo cư dân sẽ có cuộc sống tiện nghi không thua kém gì các thành phố hiện đại nhất trên thế giới. Ngoài ra, kinh nghiệm thế giới đã chỉ ra, những siêu đô thị sẽ tạo ảnh hưởng nhiều vòng, không chỉ nâng chuẩn sống cho cư dân mà còn phát triển kinh tế của những vùng đất xung quanh. Tại Việt Nam, những đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, kết hợp với Vinhomes Ocean Park giai đoạn 1 cũng đang làm nên sự đổi thay đáng kinh ngạc.

Theo Đời sống
Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Mới đây, UBND huyện Vĩnh Linh đã ký văn bản cấm Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Cát (Công ty Đại Cát) bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm vì cố tình cung cấp tài liệu dự thầu không trung thực.
back to top