Vị vua hoang dâm xây hơn 1.000 phòng để 'tiện' hoan lạc
Tâm Anh (TH)
Hán Linh Đế Lưu Hoành được biết đến là ông hoàng hoang dâm vô độ trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Vị hoàng đế này đã hạ lệnh xây hơn 1.000 căn phòng ở Tây Viên để hoan lạc cùng các phi tần, cung nữ.
Hán Linh Đế Lưu Hoành (156 - 189) là hoàng đế thứ 12 của nhà Đông Hán trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ông hoàng hoang dâm này khét tiếng với đời sống tình ái phóng túng, chỉ mải ăn chơi hưởng lạc mà không chăm lo xử lý chuyện triều chính.
Hoàng đế Lưu Hoành ham mê sắc dục, mỗi ngày lâm hạnh nhiều phi tần, mỹ nữ. Để thỏa mãn dục vọng, ông hoàng này hạ lệnh tất cả phi tần, cung nữ đều phải mặc quần yếm (váy).
Sở dĩ Hán Linh Đế hạ lệnh như vậy là nhằm tiện cho việc sủng hạnh, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả để "cuộc vui" thăng hoa.
Nhật ký cuộc sống hàng ngày do Trịnh Huyền ghi chép trong “Chu lễ” khiến nhiều người "sốc" về khả năng "yêu" của Hán Linh Đế Lưu Hoành. Chỉ trong vòng có nửa tháng, ông hoàng này đã thị tẩm hơn 100 phi tần, mỹ nữ.
Không chỉ có tần xuất "yêu" khủng, hoàng đế Lưu Hoành còn nghĩ ra nhiều cách ăn chơi hưởng lạc. Điển hình là việc vào năm 186, ông hoàng này hạ lệnh xây hơn 1.000 căn phòng ở Tây Viên để hoan lạc với giai nhân.
Ngoài hơn 1.000 căn phòng trên, Lưu Hoành còn cho đào hào dẫn nước đến từng bậc cửa và cho chảy tràn ra khắp nơi, trong kênh nước cho trồng loài hoa sen do Nam quốc tiến cống.
Theo đó, khu ăn chơi hưởng lạc của Hán Linh Đế giống như chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhiều lúc hưng phấn, hoàng đế Lưu Hoành hạ lệnh cho cung nữ trút hết xiêm y xuống nước vui đùa, hoan lạc cùng mình. Ông hoàng này hưởng lạc, chìm đắm trong tửu sắc suốt thời gian dài.
Sau nhiều năm ăn chơi sa đọa, hoàng đế Lưu Hoành băng hà năm 34 tuổi. Con trai cả là thái tử Lưu Biện kế vị trở thành tân vương khi 15 tuổi.
Hoàng đế Lưu Biện chỉ tại vị vài tháng thì bị quyền thần Đổng Trác phế truất. Nhà Đông Hán kể từ đó dần suy tàn trước khi biến mất khỏi lịch sử. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa).
Mời quý độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 vừa được bắt gặp lăn bánh ngoài đời thực sau khi ra mắt, cho thấy rõ hơn diện mạo mới theo ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”.
Genesis vừa ra mắt bản hybrid cho dòng SUV hạng sang GV80 tại Hàn Quốc. Xe sử dụng động cơ tăng áp 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện, cho công suất 347 mã lực.
Tổng cộng hơn 4 triệu ôtô bị triệu hồi vì lỗi tay nắm cửa trong đợt này tại thị trường Trung Quốc, riêng hãng Tesla có số lượng lớn nhất với hơn 3 triệu chiếc.
MG 07 được SAIC ra mắt với 7 phiên bản, gồm cả bản thuần điện và plug-in hybrid (PHEV). Giá bán dao động 108.900-159.900 NDT (khoảng 422 - 620 triệu đồng.
Toyota vừa triển khai một phương pháp kiểm tra kỹ thuật độc đáo nhằm xác định lỗi động cơ V6 tăng áp trên xe bán tải Tundra và SUV Lexus thuộc diện ảnh hưởng.
BMW iX3 L thế hệ Neue Klasse chính thức ra mắt tại Trung Quốc với ba phiên bản, trong đó bản cao cấp nhất có phạm vi di chuyển lên tới 919 km theo chuẩn CLTC.
Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (LLNL) đã sử dụng laser cực mạnh để ép những mẫu kim cương siêu nhỏ đến áp suất khoảng 1 TPa, cao hơn khoảng 3 lần áp suất tại lõi Trái đất.
Phiên bản đặc biệt EX Custom Edition của Honda Monkey 125 bổ sung thêm các trang bị gợi nhớ về các mẫu môtô địa hình "vintage enduro" phong thập niên 80 - 90.
Thương hiệu xe máy điện Phần Lan Augment vừa ra mắt 360, hướng tới khách hàng đô thị cần phương tiện nhỏ gọn, dễ cất giữ nhưng vẫn thoải mái khi sử dụng,