Vì sao Nhật giỏi công nghệ nhưng không phô diễn như Trung Quốc?
Thiên Trang (TH)
Sở hữu công nghệ đỉnh cao nhưng Nhật Bản hiếm khi tung hô sức mạnh khoa học, trái ngược với cách Trung Quốc quảng bá rầm rộ ra toàn cầu.
Nhật Bản từ lâu đã là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học công nghệ và kỹ thuật chính xác.Tuy nhiên, khác với Mỹ hay Trung Quốc, Tokyo gần như không bao giờ tự định vị mình là siêu cường khoa học trên truyền thông quốc tế.
Theo các chuyên gia, sự dè dặt này bắt nguồn từ bài học lịch sử hậu chiến và Hiến pháp Hòa bình hạn chế tham vọng quân sự hóa công nghệ.Nhật Bản ưu tiên biến khoa học thành động lực phục hồi kinh tế và công nghiệp thay vì công cụ khẳng định quyền lực địa chính trị.
Quốc gia này đặc biệt mạnh ở khoa học ứng dụng như robot, vật liệu, sản xuất chính xác hơn là các đột phá lý thuyết ồn ào.Văn hóa ngại rủi ro và đề cao cải tiến lũy tiến cũng khiến Nhật ít tham gia những cuộc chơi công nghệ mang tính “được ăn cả, ngã về không”.Ngược lại, Trung Quốc sẵn sàng chi hàng tỷ USD cho AI, vũ trụ hay lượng tử và quảng bá mạnh mẽ để khẳng định vị thế.
Chọn vai trò “siêu cường thầm lặng”, Nhật Bản vẫn âm thầm định hình chuỗi cung ứng và ngành công nghiệp toàn cầu mà không cần phô trương sức mạnh.Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.
Là người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ khoa học tại Lomonosov, GS Vũ Đình Cự đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp khoa học, công nghệ và phát triển đất nước.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.