Nửa thiên niên kỷ sau khi chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng có từ thời Phục Hưng được chế tác, một người dò tìm kim loại đã tình cờ phát hiện nó nhô ra từ cái ao khô cạn ở miền Trung nước Anh. Mặt dây chuyền hình trái tim, có khắc chữ cái đầu H và K bằng men đỏ, cũng như một bông hồng và một quả lựu. Đây là một trong số ít những món trang sức thời Tudor còn sót lại sau cuộc ly hôn giữa Vua Henry VIII và người vợ đầu tiên của ông - Hoàng hậu Katherine xứ Aragon (đôi khi được viết là "Catherine")
Chiếc vòng cổ hình trái tim thời Tudor gồm 3 phần: Dây chuyền vàng 24 karat với 75 mắt xích, dài 43,4 cm và nặng 267 gram; Chiếc khóa hình bàn tay thò ra từ đám mây dùng để kết nối dây chuyền với mặt dây chuyền hình trái tim; Mặt dây chuyền hình trái tim dài 5,9 cm, nặng 50 gram.
Theo các chuyên gia, phần trang trí trên mặt dây chuyền, chứ không phải bản thân chiếc vòng cổ, mới làm cho hiện vật này có ý nghĩa lịch sử. Bởi lẽ, mặt trước của mặt dây chuyền hình trái tim có hình ảnh một bông hồng trắng đỏ quấn quanh cây lựu, tượng trưng cho triều đại Tudor do Vua Henry VIII đứng đầu và quê hương Tây Ban Nha của Hoàng hậu Katherine xứ Aragon.
Mặt sau của mặt dây chuyền được trang trí bằng chữ cái đầu tên của Vua Henry VIII và Hoàng hậu Katherine xứ Aragon. Hai chữ cái H và K nối với nhau bằng một thiết kế giống sợi dây tua rua. Cuộc hôn nhân của hai người kéo dài từ năm 1509 cho đến khi ly hôn vào năm 1533.
Các chuyên gia tại Bảo tàng Anh - nơi trưng bày chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng thời Phục Hưng - đã xác nhận thành phần vàng và kiểu dáng của món trang sức trên phù hợp với niên đại chế tác đầu thế kỷ 16. Điều này có nghĩa là sợi dây chuyền có khả năng được chế tác trong thời gian Vua Henry VIII kết hôn với Hoàng hậu Katherine.
Vì chiếc vòng cổ không được liệt kê trong danh mục trang sức hoàng gia Anh từ đầu thế kỷ 16 nên rất khó có khả năng món đồ trang sức này thuộc sở hữu của Vua Henry VIII hay Hoàng hậu Katherine xứ Aragon. Từ đây, câu hỏi đặt ra là ai đã làm ra nó và người nào từng sở hữu?
Một vài nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết chiếc vòng cổ trên có thể được chế tác nhân dịp kỷ niệm lễ đính hôn của Công chúa Mary (người sau này trở thành Nữ hoàng Mary I) vào năm 1518. Mary là người con duy nhất của Vua Henry VIII và Hoàng hậu Katherine xứ Aragon sống sót qua thời thơ ấu. Công chúa Mary ban đầu được hứa hôn với Thái tử Pháp Francis III khi bà mới chỉ 2 tuổi. Tuy nhiên, kế hoạch đính hôn đã thất bại vài năm sau đó.
Một khả năng khác là chiếc vòng cổ hình trái tim được làm cho một người có địa vị cao - người sẽ đeo nó để thể hiện lòng trung thành với nhà vua.